Tin tức

Philippines hối thúc Trung Quốc đề cao "thượng tôn pháp luật"

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay . (EPA/TTXVN)
Ngày 11/8, Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay kêu gọi Trung Quốc tôn trọng luật pháp và an ninh hàng hải cũng như nguyên tắc thượng tôn pháp luật, để giải quyết hòa bình các tranh chấp trên Biển Đông và Biển Hoa Đông.
 
Lời kêu gọi trên được đưa ra tại cuộc hội đàm giữa ông Yasay và người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida đang ở thăm Manila để thảo luận về an ninh khu vực và hợp tác trong vấn đề an ninh biển, thực thi pháp luật cũng như việc Nhật Bản hỗ trợ phát triển kinh tế.
 
Phát biểu tại một cuộc họp báo, ông Yasay cho biết hai bên đã hối thúc Trung Quốc đảm bảo tôn trọng tuyệt đối luật pháp và an ninh hàng hải, đồng thời nhấn mạnh Philippines và Nhật Bản đều đối mặt với những vấn đề giống nhau ở Biển Đông và Biển Hoa Đông.
 
Nhật Bản có tranh chấp với Trung Quốc liên quan đến quần đảo hiện do Nhật Bản kiểm soát và gọi là Senkaku trên Biển Hoa Đông, song Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.
 
Trong khi đó, Philipines và Trung Quốc có tuyên bố chủ quyền chồng lấn trên Biển Đông.
 
Ngày 12/7 vừa qua, Tòa Trọng tài ở La Hay (Hà Lan) ra phán quyết không công nhận “đường 9 đoạn” của Trung Quốc tại Biển Đông, đồng thời bác bỏ yêu sách của Trung Quốc về "các quyền lịch sử" tại vùng biển này./.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, năm 2024 với các thông điệp: "Sách hay cần bạn đọc"; "Sách quý tặng bạn"; "Tặng sách hay - Mua sách thật"; "Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe" đã khai mạc tối 17/4, tại khu vực Hồ Văn thuộc quần thể di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.

Top