Tin tức

Ông Trần Bình Minh được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nga

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu chỉ đại tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm Hội Hữu nghị Việt Nam – Liên bang Nga. Ảnh: Trần Hiếu
 
Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga–Việt, giáo sư V.P. Buyanov tặng hoa và chúc mừng tân Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nga Trần Bình Minh. Ảnh: Trần Hiếu  

Ngày 10/12/2016, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Hà Nội, đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm Hội Hữu nghị Việt Nam–Liên bang Nga nhiệm kỳ 2016-2021. Đại hội đã bầu ông Trần Bình Minh, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam làm Chủ tịch Hội.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Phân ban VN trong Ủy ban liên chính phủ Việt–Nga về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học-kỹ thuật, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đã đến dự và phát biểu chỉ đạo công tác của Hội trong giai đoạn mới.


Tham dự Đại hội V có hơn 230 đại biểu chính thức, lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Konstantin Vnukov và đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Nga–Việt do GS V. Buyanov, Chủ tịch Hội, dẫn đầu.

Đại hội đã nghe các báo cáo: Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2011-2016, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2021; Kiểm điểm công tác của BCH TƯ Hội nhiệm kỳ 2011-2016; Báo cáo của Ban Kiểm tra Hội; báo cáo về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội. Đại hội cũng nghe tham luận của một số hội địa phương và chi hội.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng  đánh giá cao hoạt động của Hội Hữu nghị Việt – Nga góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện giữa nhân dân hai nước Việt Nam – Nga. Phó Thủ tướng yêu cầu trong giai đoạn mới Hội cần hướng mạnh hơn nữa vào các hoạt động kết nối, giao lưu để tăng cường quan hệ kinh tế - thương mại và khoa học – công nghệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga, thu hút nhiều hơn nữa lực lượng trẻ tham gia hoạt động hội. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Ngoại giao, ĐSQ Việt Nam tại LB Nga cũng như các bộ, ban ngành cần có biện pháp hỗ trợ, giúp đỡ Hội hữu nghị Việt – Nga hoạt động hiệu quả theo tôn chỉ, mục đích của mình.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Trung ương Hội khóa V (nhiệm kỳ 2016-2021) gồm 86 người. Ban chấp hành khóa V đã bầu Ban thường vụ Trung ương Hội gồm 28 người; bầu ông Trần Bình Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam, làm Chủ tịch Hội./.

 

Tin, ảnh: Trần Hiếu


Top