Tin tức

Ninh Bình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2020

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN
Ngày 3/9, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ trọng tâm chuẩn bị tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2020. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đinh Văn Điến đồng chủ trì hội nghị.

Việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2020 là sự kiện văn hóa - kinh tế - xã hội tiêu biểu, có quy mô quốc gia và tầm quốc tế, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, nhân dân về phát triển du lịch gắn với phát triển kinh tế, xã hội. Đây cũng là dịp quan trọng để giới thiệu, quảng bá các giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của tỉnh Ninh Bình để phát triển du lịch; nâng cao chất lượng các chương trình du lịch; tạo ra những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, phù hợp với nhu cầu của thị trường khách du lịch trọng điểm tỉnh Ninh Bình đang hướng tới...

Theo chương trình, Năm Du lịch quốc gia 2020 được tổ chức quy mô quốc gia với tên gọi “Năm Du lịch quốc gia 2020 - Hoa Lư, Ninh Bình” có chủ đề xuyên suốt “Hoa Lư - Cố đô ngàn năm”. Dự kiến sẽ có gần 70 hoạt động diễn ra trên cả nước, trong đó có 33 hoạt động tại tỉnh Ninh Bình với hoạt động chính là Lễ khai mạc dự kiến tổ chức tối 22/2/2020 tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế - trung tâm thành phố Ninh Bình. Đặc biệt, trong Năm Du lịch quốc gia 2020 sẽ có nhiều chương trình, hoạt động trọng tâm như: Lễ hội Chùa Bái Đính, lễ hội Hoa Lư, Lễ hội Tràng An, vòng chung kết Cuộc thi Hoa hậu Kinh đô ASEAN 2020 (Miss Capital ASEAN 2020), tuần Du lịch “Sắc vàng Tam Cốc - Tràng An”, triển lãm Mỹ thuật khu vực II (đồng bằng sông Hồng) lần thứ 25...

Các đại biểu dự hội nghị đã dành nhiều thời gian phân tích, thảo luận những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2020. Trong đó, nhiều ý kiến chỉ ra những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng, hoàn thiện các công trình xây dựng liên quan đến các khu, điểm du lịch quan trọng như: Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, hồ chùa Bái Đính, chùa Vàng...

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Đinh Văn Điến khẳng định: Được Chính phủ cho phép đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2020 là niềm vinh dự song cũng là trọng trách lớn của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Ninh Bình. Tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia sẽ góp phần quảng bá hình ảnh, khẳng định vị thế của tỉnh, đồng thời thu hút đầu tư, thúc đẩy du lịch phát triển.

Để tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2020 thành công tốt đẹp, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị các cấp, ngành hữu quan tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu như: Về công tác giải phóng mặt bằng các dự án du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Ninh Bình tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại thôn Ích Duệ, xã Ninh Nhất để khẩn trương thi công các hạng mục hồ cá Voi, công viên cây xanh...; phối hợp với UBND huyện Gia Viễn giải phóng mặt bằng khoảng 50 hộ dân xóm 11, xã Gia Sinh để thi công hồ Bái Đính; phối hợp với UBND huyện Hoa Lư giải phóng mặt bằng các hộ dân cạnh bãi đỗ xe cầu Hội để thi công các hạng mục trên đưa vào khai thác phục vụ Năm Du lịch quốc gia, thời gian xong trước ngày 30/9/2019.

Về triển khai thi công các dự án cơ sở hạ tầng du lịch: Đối với dự án Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế, UBND thành phố Ninh Bình hoàn chỉnh điều chỉnh quy hoạch sau khi tiếp thu ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tập trung chỉ đạo đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành một số hạng mục: trồng cây xanh, cải tạo mặt sân, hệ thống điện chiếu sáng, bãi đỗ xe, đồi nhân tạo... UBND thành phố Ninh Bình chỉ đạo chỉnh trang đô thị, cắt tỉa cây xanh, trồng hoa tại các nút giao thông, điện chiếu sáng, phối hợp tuyên truyền trực quan về Năm Du lịch quốc gia trên địa bàn thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương, địa phương tăng cường thời lượng, có chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền ngay từ quý IV/2019. Đối với kinh phí tổ chức, trên tinh thần triệt để tiết kiệm, huy động các nguồn lực cùng tham gia, Sở Tài chính, tham mưu nguồn kinh phí bố trí thực hiện trong dự toán 2020.

Tỉnh cũng giao Sở Du lịch tham mưu quyết định thành lập Ban Tổ chức, Kế hoạch thực hiện trình UBND tỉnh quyết định; phối hợp với Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường tham gia thực hiện chương trình quảng bá du lịch ở nước ngoài trong năm 2020, trước mắt tham gia Hội chợ du lịch quốc tế tại Vương quốc Anh vào đầu tháng 11/2019, tham mưu lựa chọn đơn vị thực hiện Chương trình nghệ thuật tại Lễ khai mạc, báo cáo UBND tỉnh./.

TTXVN/VNP

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trăn trở, day dứt, cảm thấy có lỗi khi có những người có công đời sống còn khó khăn

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Trăn trở, day dứt, cảm thấy có lỗi khi có những người có công đời sống còn khó khăn

Hướng tới Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 17/4, tại thành phố Điện Biên Phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự gặp mặt, tri ân Chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với tỉnh Điện Biên tổ chức.

Top