Tin tức

Nhóm nhạc nổi tiếng Ấn Độ biểu diễn mừng 45 năm quan hệ Việt-Ấn

Tối 18/8, Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc Ấn Độ, hướng đến chào mừng kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Ấn Độ-Việt Nam (1972-2017).

Nhóm nhạc Namo Fusion Music của Ấn Độ biểu diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)
Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Parvathaneni Harish, Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam nhấn mạnh, năm 2017 đánh dấu cột mốc quan trọng trong quan hệ Ấn Độ và Việt Nam, khi hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược.

Đại sứ Parvathaneni Harish bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của quan hệ truyền thống có lịch sử lâu đời của hai nước, vốn được các thế hệ lãnh đạo hai nước gây dựng, vun đắp đang ngày một phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Bên cạnh đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học kỹ thuật, những hoạt động giao lưu hữu nghị giữa hai nước về văn hóa, ngoại giao đã và đang giúp gia tăng sự hiểu biết, tình đoàn kết tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

[Quan hệ Việt-Ấn đang ở trong giai đoạn phát triển tốt đẹp chưa từng có]

Chương trình biểu diễn âm nhạc do nhóm nhạc hàng đầu của Ấn Độ Namo Fusion Music biểu diễn gồm các nghệ sỹ xuất sắc như tiến sỹ Narayan Raman, nghệ sỹ Sarosh Izedyar, George Joseph, Pankai Sharma.

Nhóm Namo Fusion Music nổi tiếng với các tiếp mục hòa nhạc cổ điển Ấn Độ kết hợp với âm nhạc phương Tây đương đại bằng các nhạc cụ hiện đại.

Chương trình biểu diễn của Namo Fusion Music và các hoạt động giao lưu khác sẽ góp phần thúc đẩy nhân dân hai nước gìn giữ và vun đắp mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp này ngày càng phát triển./. 
TTXVN

Khai mạc Triển lãm ảnh Tổ quốc bên bờ sóng tại Lào

Khai mạc Triển lãm ảnh “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 18/4, tại Trung tâm văn hóa Việt Nam ở thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Lễ khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật "Tổ quốc bên bờ sóng" do Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào và Học viện Mỹ thuật Quốc gia Lào tổ chức. Đây là sự kiện nhằm làm phong phú thêm các hoạt động giao lưu, hợp tác văn hóa nghệ thuật giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Top