Tin tức

Nhật thông qua gói cứu trợ 350 triệu USD cho người tị nạn Syria, Iraq

Người di cư tới đảo Lesbos của Hy Lạp sau hành trình vượt biển Aegean từ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 3/12/2015.
(Nguồn: AFP/TTXVN)
AFP đưa tin ngày 20/1, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua gói viện trợ nhân đạo trị giá 350 triệu USD cũng như các viện trợ khác dành cho người tị nạn tháo chạy khỏi tình trạng bao lực ở Syria và Iraq.

Khoản cứu trợ trên, cùng với 810 triệu USD dùng để hỗ trợ người tị nạn bên trong và bên ngoài lãnh thổ Syria và Iraq, đã được công bố hồi năm 2015 và nhận được sự ủng hộ của các nghị sỹ Nhật Bản.

Khoản 350 triệu USD này nằm trong dự luật ngân sách bổ sung dành cho tài khóa hiện nay, vốn sẽ kết thúc vào tháng Ba tới.

Trong bài phát biểu về chính sách tối 19/1, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nêu rõ các khoản tài chính nói trên "dùng để ổn định tình hình ở Syria và Iraq.

Ông Kishida cam kết Nhật Bản sẽ tích cực đóng góp cho lĩnh vực cứu trợ nhân đạo, như cung cấp lương thực, nước uống và giáo dục, đồng thời giúp các khu vực ở Syria và Iraq ổn định sau khi được giải phóng từ tay khủng bố"./.
 
TTXVN/VNP


Top