Tin tức

Nhật, Nga hợp tác nối lại đàm phán 6 bên về hạt nhân Triều Tiên

Vụ trưởng Vụ châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Junichi Ihara. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Theo Kyodo, ngày 23/1, giới chức Nhật Bản cho hay Tokyo và Moskva đã nhất trí tiếp tục hợp tác hướng tới việc nối lại các cuộc đàm phán 6 bên nhằm chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Hai bên đã đạt được đồng thuận trên trong các cuộc hội đàm giữa Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á và châu Đại Dương của Bộ Ngoại giao Nhật Bản, ông Junichi Ihara với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Morgulov.

Hai quan chức này đồng thời là các trưởng đoàn đàm phán trong các cuộc đàm phán 6 bên.

Ông Ihara cho biết: “Chúng tôi đã trao đổi ý kiến về cách thức đưa Triều Tiên trở lại tiến trình thương lượng một cách có ý nghĩa. Chúng tôi cũng hy vọng Nga đóng một vai trò then chốt (trong việc kết nối vòng đàm phán).”

Các trưởng đoàn đàm phán của Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc dự kiến sẽ gặp nhau tại Tokyo vào 28/1 tới để tìm cách tăng cường hợp tác, hướng tới việc nối lại các cuộc đàm phán đã lâm vào bế tắc từ năm 2008./.

TTXVN/VNP


Top