Tin tức

Nghị viện Mercosur giải quyết khủng hoảng liên quan tới Venezuela


Ngoại trưởng Venezuela Delcy Rodríguez (thứ ba, phải sang, hàng trước) dự Lễ thượng cờ MERCOSUR tại trụ sở Bộ Ngoại giao
ở thủ đô Caracas ngày 5/8. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Nghị viện Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Parlasur) đã lập nhóm quan chức cấp cao nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng nghiêm trọng hiện nay tại Mercosur liên quan tới những bất đồng về việc Venezuela giữ chức chủ tịch luân phiên.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, nghị sỹ Parlasur Jorge Taiana thừa nhận Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đang rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng, do đó nhóm quan chức cấp cao Parlasur sẽ cố gắng tìm giải pháp khắc phục.

Nhóm này gồm 5 nghị sỹ Parlasur đến từ Brazil, Paraguay, Uruguay và Venezuela.

Khủng hoảng trong Mercosur xảy ra khi Uruguay kết thúc nhiệm kỳ chủ tịch luân phiên ngày 29/7 vừa qua và theo thứ tự Venezuela sẽ tiếp quản.

Tuy nhiên, Paraguay, Brazil và Argentina đã phản đối và tẩy chay việc Caracas giữ chức chủ tịch.

Brazil đã đưa ra đề xuất thành lập một "hội đồng không chính thức" để điều hành hoạt động của khối này cho đến tháng 1/2017, thời điểm Argentina đảm nhận chức chủ tịch luân phiên.

Bất chấp sự phản đối của 3 nước thành viên Mercosur, Venezuela vẫn tiến hành lễ thượng cờ và tuyên bố đảm nhiệm chức chủ tịch.

Uruguay là quốc gia thành viên duy nhất ủng hộ việc chuyển giao chức chủ tịch luân phiên cho Venezuela.

Chính phủ Venezuela cho rằng quy định về việc chuyển giao chức chủ tịch luân phiên là rất rõ ràng và cương vị này thuộc về Caracas theo đúng nguyên tắc.

Mercosur gồm 5 thành viên, bao gồm Brazil, Argentina, Paraguay, Uruguay và Venezuela.

Hiện Venezuela và Brazil đều đang phải đương đầu với các cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế vô cùng trầm trọng./.
 
TTXVN/VNP


Top