Tin tức

Ngày hội hiến máu "Giọt hồng phố Biển”

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hưởng ứng Ngày hội hiến máu "Giọt hồng phố Biển”. Ảnh: Ngọc Sơn - TTXVN
Ngày 29/6, tại Nhà văn hóa Thanh niên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Ban chỉ đạo Quốc gia hiến máu tình nguyện tổ chức ngày hội hiến máu "Giọt hồng phố Biển”. Ngày hội đã thu hút 650 cán bộ, công chức, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn, người lao động và nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng tham gia hiến máu.

Phong trào hiến máu tình nguyện đạt được kết quả trên chính từ sự nhiệt tình trách nhiệm của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp trong toàn tỉnh, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể trong công tác tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu. Trong tình hình hiện nay, nhiệm vụ vận động hiến máu tình nguyện trên phạm vi toàn quốc ngày càng đòi hỏi cao hơn về chất và lượng. Để đáp ứng đủ nhu cầu máu cho công tác điều trị và cấp cứu bệnh nhân, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần tập trung tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa cao đẹp của trong trào hiến máu tình nguyện và cùng tham gia hiến máu. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp, các cơ quan, ban ngành trong tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác vận động hiến máu tình nguyện.
         
Trong ngày hội hiến máu "Giọt hồng phố Biển” năm nay,  Hành trình Đỏ đã tiếp nhận được 381 đơn vị máu tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Nhân dịp này, các đơn vị đồng hành cùng Hành trình Đỏ đã trao tặng 20 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Vũng Tàu.
         
Chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ 7 khởi động vào ngày 14/6 - Ngày Quốc tế người hiến máu. Với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”, “Hành trình Đỏ” năm nay kéo dài trong 2 tháng, dự kiến tiếp nhận 61.000 đơn vị máu./.      

TTXVN/VNP

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, năm 2024 với các thông điệp: "Sách hay cần bạn đọc"; "Sách quý tặng bạn"; "Tặng sách hay - Mua sách thật"; "Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe" đã khai mạc tối 17/4, tại khu vực Hồ Văn thuộc quần thể di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.

Top