Văn hóa

Ngày hội "Em sẽ là công dân toàn cầu"

Hàng ngàn em thiếu nhi đã có một ngày vui chơi hào hứng và thú vị khi được cha mẹ và người thân đưa đến tham gia ngày hội “Hướng về trẻ em” diễn ra vào sáng Chủ nhật, 26/07/2015, tại khu Kênh Đào, đường Tôn Dật Tiên, Phú Mỹ Hưng, quận 7, Tp. Hồ Chí Minh.
Với chủ đề “Em sẽ là công dân toàn cầu”, các bé đã tha hồ khám phá, thưởng thức những nét đặc sắc, thú vị về văn hoá của Việt Nam và các nước ở châu Á. Ngày hội đã thu hút  rất nhiều các gia đình nước ngoài hiện đang làm việc và sinh sống ở Tp. Hồ Chí Minh như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc cho con em mình tham gia…

Ngày từ 8 giờ sáng, con đường Tôn Dật Tiên với nhiều cây xanh bóng mát đã đông vui. Các trò chơi dân gian và hiện đại được sắp xếp dọc theo con đường để các bé có thể tự do lựa chọn cho mình. Đặc biệt, khu trò chơi dân gian thu hút đông đảo các bé tham gia. Háo hức nhất có lẽ là gian hàng nặn tò he, Bé nào cũng muốn mình được sở hữu một con vật đáng yêu. 



Người nước ngoài đưa con em đi dự hội.


Bé tham gia thi tô tranh hoạt hình.


Nhiều bạn nhỏ thích thú với nghệ thuật nặn tò he.


Bé hà hứng với trò quẩy quang gánh đi cầu khỉ.


Các bạn nhỏ hào hứng tham gia trò chơi dân gian nước ngoài tại lễ hội.


Vẽ hình trang trí cho khách hàng nhí.


Các họa sĩ nhí góp sức vẽ bức tranh chung với chủ đề bảo vệ môi trường.


Náo nhiệt với trò chơi kéo co.


Ngày hội diễn ra với chủ đề “Em sẽ là công dân toàn cầu”.

Với mục đích mang lại cho các cháu một sân chơi hè thật nhiều ý nghĩa, sảng khoái và có cơ hooij khám phá, tìm hiểu thêm về văn hóa truyền thống của Việt Nam cũng như các nước, Ban tổ chức đã cố gắng tạo nên một không gian văn hóa với nhiều trò chơi dân gian thật đặc biệt. Vì thế, sự háo hức thể hiện rõ trên khuôn mặt của các bé. Ai cũng muốn được tới lượt mình chơi các trò chơi dân gian Việt Nam như bịt mắt đánh trống, kéo co, ô ăn quan, đi cầu kiều, gắp cua bỏ giỏ… và nhiều trò chơi dân gian khác của các nước như đi gáo dừa (Lào), thợ săn và đàn vịt trời (Malaysia), tung gậy về đích (Hàn Quốc), tưng bóng gỗ, đánh cầu (Nhật Bản), ăn bánh Krupuk trên dây (Indonesia)…

Đến với ngày hội, các bé còn được tận mắt chứng kiến các nghệ nhân biểu diễn những bộ môn nghệ thuật đường phố vô cùng thú vị như: bong bóng nghệ thuật, nghệ thuật xếp lá dừa, tò he, nặn tượng… Ngoài ra, để tăng phần hấp dẫn cho ngày hội, tại khu vực sân khấu còn có các tiết mục văn nghệ, xiếc và ảo thuật đặc sắc cùng nhiều trò chơi hiện đại như: rút gỗ Jenga, angry Bird, đua xe điều khiển, xếp lego...
 
Bên cạnh sự trải nghiệm với các trò chơi dân gian đặc sắc, các bé còn có cơ hội được thể hiện năng khiếu của mình qua các trò chơi như tô tượng, làm tranh cát, hát karaoke, vẽ bức tranh khổng lồ… 

Anh Nguyễn Hoàng Việt, nhà ở quận 7, hào hứng cho biết: “Lễ hội này rất có ý nghĩa, qua những trò chơi dân gian các cháu được khám phá và trải nghiệm thêm nhiều nét thú vị về văn hóa Việt Nam, nhờ đó mà các cháu được bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước.”./.

 
Bài: Nguyễn Oanh - Ảnh: Thông Hải


Top