Tin tức

Ngân hàng Thế giới hợp tác, hỗ trợ thành phố Đà Nẵng phát triển hạ tầng, an sinh xã hội

Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione (hàng trước bên trái) ký kết Biên bản ghi nhớ cùng Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ (hàng trước bên phải). Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN
Chiều 6/9, Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa UBND thành phố Đà Nẵng và Ngân hàng Thế giới (World Bank) về liên kết chiến lược giai đoạn 2019-2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hành chính thành phố Đà Nẵng. Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Ousmane Dione, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ, cùng lãnh đạo các sở ngành trong thành phố Đà Nẵng tham dự.

Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết: Ngân hàng Thế giới đã bắt đầu phối hợp và tham gia các dự án tại Đà Nẵng từ năm 1994, đến nay đã có 34 dự án lớn. Các khoản tài trợ lên tới 500 triệu USD đã được đưa vào các dự án phát triển hạ tầng thiết yếu, an sinh xã hội tại Đà Nẵng và sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Sau 25 năm phát triển quan hệ hợp tác, sự kiện ký kết này là một minh chứng khẳng định sự tiếp tục hợp tác lâu dài giữa hai đơn vị.

“Tôi tin tưởng rằng Đà Nẵng sẽ còn làm tốt hơn nữa, đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong thời gian tới. Ngân hàng Thế giới cam kết sẽ đồng hành cùng Đà Nẵng vươn ra thế giới. Chúng tôi muốn biến Đà Nẵng thành một thành phố điển hình của khu vực miền Trung nói riêng và của Việt Nam nói chung. Tuy nhiên, thành phố cần tiếp tục phát triển về khoa học công nghệ, cải tiến trong giáo dục, đầu tư cho thế hệ trẻ để có thể phát triển bền vững trong tương lai.” – Ông Ousmane Dione nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ bày tỏ trân trọng và đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ mà Ngân hàng Thế giới đã dành cho thành phố Đà Nẵng suốt 25 năm qua. Mối quan hệ đối tác giữa Ngân hàng Thế giới và thành phố Đà Nẵng đã mở rộng từ hạ tầng thiết yếu sang phương thức tiếp cận đa ngành, đòi hỏi sự tích hợp và phối hợp tốt để nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững. Đồng thời, ông Huỳnh Đức Thơ hy vọng các văn bản ký kết sẽ sớm trở thành những hành động cụ thể, minh chứng cho sự tin tưởng của Ngân hàng Thế giới đối với thành phố Đà Nẵng./.

TTXVN/VNP


Top