Tin tức

Nét duyên của người phụ nữ Việt Nam trên đất Cộng hòa Séc

Nhâp dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3), các chi hội phụ nữ Việt Nam tại nhiều tỉnh thành ở Cộng hòa Séc như Praha, Plzen, Teplice, Litomerice... đã tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm tôn vinh vai trò quan trọng của chị em phụ nữ, góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống dân tộc trong cộng đồng người Việt tại Séc cũng như quảng bá nét đẹp văn hóa Việt Nam tới người dân sở tại.

Các hoạt động mang nội dung như: “Dạ hội Xuân yêu thương” của Câu lạc bộ phụ nữ Hương Việt Praha, “Kỷ niệm ngày thành lập Câu lạc bộ phụ nữ” của Chi hội phụ nữ thành phố Litomerice, “Dáng Xuân” của Chi hội phụ nữ thành phố Teplice, “Hương sắc mùa Xuân” của Chi hội phụ nữ thành phố Plzen...

Điểm chung của các chương trình là góp phần gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt tại Séc.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, chị Lê Thị Kim Trang, Chủ tịch Chi hội phụ nữ thành phố Litomerice cho biết Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay cũng là ngày kỷ niệm Câu lạc bộ phụ nữ thành phố Litomerice bước sang tuổi thứ tư.

Kể từ khi thành lập đến nay, chị em phụ nữ Litomerice đã tích cực tham gia các hoạt động của cộng đồng, nhất là Lễ hội Văn hóa các dân tộc thiểu số tại địa phương, góp phần quảng bá văn hóa Việt Nam tới những người bạn Séc và các cộng đồng dân tộc thiểu số nước ngoài ở sở tại.

Bên cạnh đó, chị em rất chú trọng tới việc dạy và duy trì tiếng Việt cho con em cũng như giữ gìn phong tục tập quán và truyền thống văn hóa dân tộc./.
 
VNP/TTXVN

Diễn đàn hiệu trưởng các trường đại học Việt – Nga lần thứ II

Diễn đàn hiệu trưởng các trường đại học Việt – Nga lần thứ II

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 18/4, tại Trung tâm Trí tuệ - Thư viện cơ bản của Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov (MGU) ở thủ đô nước Nga đã diễn ra Diễn đàn hiệu trưởng các trường đại học Việt – Nga lần thứ II. Sự kiện có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học LB Nga Konstantin Mogilevsky; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam Hoàng Minh Sơn; Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Đặng Minh Khôi; Chủ tịch Hiệp hội Hiệu trưởng các trường đại học Nga, Hiệu trưởng MGU, Viện sĩ Viktor Sadovnichy; Trưởng đoàn hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam - Hiệu trưởng Đại học Giao thông Vận tải, Giáo sư Nguyễn Ngọc Long; cùng các đại diện của khoảng 40 trường đại học LB Nga và 21 trường đại học Việt Nam.

Top