Tin tức

Mỹ đạt bước đi lớn về thương mại sau chuyến công du của ông Trump

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại cuộc họp báo chung sau hội đàm ở Hà Nội. Ảnh: TTXVN
Ngày 13/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã đạt được tiến bộ đáng kể về hợp tác thương mại với các nước trong khuôn khổ chuyến công du tới 5 nước châu Á. 

Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra tuyên bố trên khi đang ở thăm Philippines, tham dự Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các đối tác cùng các hội nghị liên quan. 

Phát biểu với báo giới bên lề các sự kiện tại thủ đô Manila, Tổng thống Trump khẳng định: "Chúng tôi đã đạt được những bước đi lớn liên quan tới thương mại, lớn hơn nhiều so với những gì các bạn hình dung."

Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết những kết quả mà ông có được trong chuyến công du châu Á lần này. 

Tổng thống Trump cho biết thêm Nhà Trắng sẽ đưa ra tuyên bố vào ngày 15/11 liên quan tới các vấn đề Triều Tiên và thương mại, vốn được thảo luận trong chuyến công du châu Á của này. 

Trước đó, trong cuộc gặp Tổng thống nước chủ nhà Rodrigo Duterte, Tổng thống Trump khẳng định ông có "mối quan hệ tốt đẹp " với người đồng cấp Philippines. Cuộc gặp trên là một trong những sự kiện được quan tâm nhất trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN và các hội nghị cấp cao liên quan.

Theo giới quan sát, trong chuyến thăm đến Philippines, Tổng thống Trump sẽ cải thiện mối quan hệ đồng minh lâu đời với quốc gia Đông Nam Á này./.

TTXVN/VNP

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình phấn đấu đón 4,5 – 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Quảng Bình đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới các điểm đến, đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách tham quan.

Top