Tin tức

Lở núi ở Trung Quốc, 22 tòa nhà bị chôn vùi, hàng chục người mất tích

Những ngôi nhà bị sụp đổ. (Nguồn: QQ)
Theo chinanews.com, tính đến 17 giờ (giờ địa phương), lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã sơ tán 900 người, giải cứu 4 người bị mắc kẹt và vẫn còn ít nhất 22 người đang bị mất tích trong vụ lở đất tại khu công nghiệp thuộc quận Quang Minh, Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, miền Nam nước này.

Theo thông báo mới nhất của cơ quan chức năng quận Quang Minh, vụ lở đất này đã chôn vùi 22 tòa nhà, gây ảnh hưởng cho 15 công ty hoạt động tại khu công nghiệp.

Một người dân địa phương cho biết bùn đất đổ xuống khu vực này được chồng chất lên trong quá trình xây dựng suốt hai năm qua, tạo thành một quả đồi nhân tạo cao tới 100m.

Chính quyền thành phố Thâm Quyến đã thành lập ban chỉ huy cứu hộ và hiện tại, gần 1.500 nhân viên thuộc lực lượng cứu hỏa, cảnh sát, y tế đã có mặt tại hiện trường./.
 
TTXVN/VNP

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, năm 2024 với các thông điệp: "Sách hay cần bạn đọc"; "Sách quý tặng bạn"; "Tặng sách hay - Mua sách thật"; "Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe" đã khai mạc tối 17/4, tại khu vực Hồ Văn thuộc quần thể di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.

Top