Tin tức

Liên kết xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới Đồng bằng sông Cửu Long

Đại biểu tham quan triển lãm các mô hình ứng dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0.
Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN
Ngày 26/7, tại Cần Thơ, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Saigon Innovation Hub (Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức hội thảo “Liên kết xây dựng và phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long”.

Hội thảo nhằm tạo điều kiện để các tổ chức hỗ trợ, các cá nhân, nhóm cá nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận và tham gia các nhiệm vụ thuộc Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng  tạo quốc gia đến năm 2025” của Chính phủ. Đồng thời, thúc đẩy hoạt động liên kết phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố Cần Thơ và các tỉnh trong vùng.

Các diễn giả, chuyên gia trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã chia sẻ các hoạt động, kinh nghiệm trong liên kết và xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; vai trò của nhà đầu tư trong thúc đẩy hoạt động Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng và phát triển phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Cần Thơ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp - kinh nghiệm của Microsoft Việt Nam; hành trình khởi nghiệp của Smartcheck… Đồng thời, các chuyên gia cũng đưa ra những giải pháp nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phân tích vai trò của các chủ thể đối với hoạt động xây dựng phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; những cơ hội, thách thức và các giải pháp trong thúc đẩy sự tham gia của các chủ thể trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chia sẻ những kinh nghiệm và thực tiễn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...

Ông Vũ Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ), cho biết, Cần Thơ hiện có một số thành phần cơ bản của Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo như: 18 viện/trường, 89.000 sinh viên, 15 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp… 51% viện/trường/doanh nghiệp/ sở, ngành đã biết đến khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 36% có mong muốn khởi nghiệp, 90% mong muốn có không gian kết nối hỗ trợ khởi nghiệp…

Theo ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cần đặc biệt chú trọng đến tính nhất quán và đồng bộ từ bộ tới ngành, từ Trung ương tới địa phương, từ chính sách đến thực tiễn. Cụ thể, cần hoàn thiện hành lang pháp lý cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ địa phương nâng cao năng lực khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc tế; nâng cao năng lực các chủ thể khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; xây dựng mạng lưới kết nối các thành phần của Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; phát triển các thông tin về Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ông Huỳnh Kim Tước, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh), nhấn mạnh đến vai trò của việc cần thiết phải triển khai ứng dụng các tiến bộ công nghệ hiện đại vào nền tảng công nghệ sàn giao dịch như AI, Blockchain, IoT… mới có thể mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

Nhân dịp này Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ đã ra mắt “Không gian khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo Cần Thơ” (Cantho Startup and Innovation Hub-CASTI HUB). CASTI HUB được thành lập với sứ mệnh kết nối, thúc đẩy phát triển hoàn thiện Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại thành phố Cần Thơ; liên kết các nguồn lực hỗ trợ cá nhân, nhóm cá nhân có hoạt động khởi nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo./.

TTXVN/VNP


Top