Tin tức

Lễ giới thiệu Dự án Phát triển Giao thông xanh Tp. HCM

Đại diện UBND Tp. Hồ Chí Minh, và Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Công trình Giao thông - Đô thị Tp. HCM bấm nút khởi động dự án. 
Ngày 12/8, tại Tp. Hồ Chí Minh, UBND Tp. Hồ Chí Minh, và Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Công trình Giao thông - Đô thị Tp. HCM đã tổ chức buổi lễ giới thiệu Dự án Phát triển Giao thông xanh Tp. HCM và nhận diện thương hiệu Saigon BRT.

Ông Nguyễn Hồng Tiến - Cục trưởng Cục hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) cho biết, dự án sẽ xây dựng tuyến xe buýt nhanh BRT số 1 trên hành lang đại lộ Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ (với tổng chiều dài 23km) và các hạ tầng hỗ trợ như: 28 trạm dừng, 17 cầu đi bộ (11 cầu xây mới, 6 cầu cải tạo), 1 ga cuối tuyến, 1 bãi hậu cần kỹ thuật.

Trong đó, đầu tư 28 xe buýt nhanh BRT sử dụng nhiên liệu sạch CNG; đầu tư hệ thống giao thông thông minh (ITS): bao gồm hệ thống quản lý giao thông tiên tiến (tín hiệu cuả giao thông thông minh, camera, hệ thống thông tin điện tử và hệ thống vận hành quản lý xe buýt (hệ thống định vị toàn cầu, thiết bị giao tiếp); đầu tư các tiện ích bổ sung nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho người tiếp cận sử dụng dịch vụ xe buýt nhanh như 17 cầu đi bộ, 8 bãi gửi xe cá nhân, cải thiện vỉa hè cùng các không gian công cộng như công viên, quảng trường và cảnh quan trên tuyến… Tổng mức đầu tư dự án là 137,5 triệu USD, trong đó vốn vay Ngân hàng Thế giới (nguồn IDA) là 124 triệu USD và vốn đối ứng từ ngân sách thành phố là 13,5 triệu USD, thực hiện trong thời gian 2015 - 2020.

Theo ông Nguyễn Hồng Tiến, Việc đầu tư phát triển tuyến xe buýt dọc hành lang đại lộ Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ là một bước tiến quan trọng trong định hướng ưu tiên phát triển giao thông công cộng, đặc biệt là xe buýt Tp. HCM. Tuyến xe buýt nhanh dọc hành lang đại lộ Võ Văn Kiệt - Mai Chí Thọ (tuyến xe buýt nhanh BRT số 1) sau khi hoàn thành sẽ góp phần giải quyết một số vấn đề liên quan đến vận tải hành khách công cộng, phát triển đô thị,  bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Tp. HCM.

Việc triển khai Dự án Phát triển Giao thông xanh Tp. HCM với các công trình trên tuyến được thiết kế theo định hướng thân thiện môi trường, tăng cường mảng xanh đô thị và nhất là loại xe buýt sử dụng nhiên liệu CNG góp phần khắc phục vấn đề khí thải từ xe cộ, đặc biệt là xe máy, giảm ô nhiễm không khí ở thành phố”./.

Bài, ảnh: Lê Minh

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, năm 2024 với các thông điệp: "Sách hay cần bạn đọc"; "Sách quý tặng bạn"; "Tặng sách hay - Mua sách thật"; "Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe" đã khai mạc tối 17/4, tại khu vực Hồ Văn thuộc quần thể di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.

Top