Tin tức

Lễ dâng hương kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Bác tại thủ đô Moskva

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân và các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài Bác ở Quảng trường Hồ Chí Minh, Moskva, Liên bang Nga. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
Ngày 20/5, trong chuyến thăm và làm việc tại Nga, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh đến dâng hoa tại tượng đài Hồ Chí Minh ở Quảng trường Hồ Chí Minh, thủ đô Moskva, nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890-19/5/2018). 

Cùng ngày, ông Nguyễn Thiện Nhân và đoàn đại biểu cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh đã đến thăm và nói chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nga ngày nay được gây dựng, vun đắp, kế thừa từ mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và Liên-xô trước kia. 

Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh, và Liên bang Nga còn có rất nhiều tiềm năng để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động hợp tác trong thời gian tới, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu khoa học, an ninh mạng, năng lượng, y tế… 

Đánh giá cao những kết quả tích cực mà Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã đạt được trong thời gian qua, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Đại sứ Ngô Đức Mạnh và cán bộ, nhân viên sứ quán cần tiếp tục làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối quan hệ giữa Việt Nam và Nga nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Nga nói riêng, để làm sống động và đưa mối quan hệ hai nước lên đúng với tầm vóc vốn có, mang lại lợi ích, vì hòa bình và thịnh vượng của cả hai dân tộc. 
 
Thay mặt cán bộ, nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đại sứ Ngô Đức Mạnh tiếp thu ý kiến của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, cam kết sẽ làm hết sức mình, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng phát triển bền vững, mang lại quyền lợi thiết thực cho nhân dân hai nước. 

Cùng ngày, đoàn cán bộ cấp cao Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh rời Moskva, kết thúc chuyến thăm và làm việc tại Liên bang Nga từ 16-20/5./.
 
TTXVN/VNP

Tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương Việt Nam tại Mỹ

Tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương Việt Nam tại Mỹ

Ngày 22/4, trong khuôn khổ Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Mỹ năm 2024, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Tỉnh uỷ 6 tỉnh Gia Lai, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hoà Bình, Thừa Thiên - Huế và Yên Bái do đồng chí Hoàng Trung Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu.

Top