Tin tức

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện thăm hỏi về vụ động đất ở Indonesia


Lực lượng cứu hộ Indonesia tìm kiếm các nạn nhân còn mắc kẹt trong đống đổ nát sau trận động đất
tại tỉnh Aceh ngày 7/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Được tin trận động đất xảy ra ngày 7/12, tại tỉnh Aceh của Indonesia, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản, ngày 8/12, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gửi Điện thăm hỏi đến Tổng thống Indonesia Joko Widodo.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã gửi điện thăm hỏi tới Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi.

Theo dữ liệu từ Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia (BNPB), đã có 99 người chết, 128 người bị thương nặng, 489 người bị thương nhẹ và hàng trăm tòa nhà bị hư hại.

Đến nay đã có ít nhất 1.000 binh sỹ và khoảng 900 cảnh sát được triển khai ở huyện Pidie Jaya để tham gia trong việc xử lý hậu quả của trận động đất 6,5 độ Richter xảy ra ngày 7/12./.
 
TTXVN/VNP

Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Sáng 20/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là vào tháng cao điểm tiêu thụ điện năm 2024 và những năm tiếp theo.

Top