Tin tức

Kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng phátxít tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện các gia đình Nga và Việt Nam cùng với các di ảnh Anh hùng trong Trung đoàn bất tử tại lễ tưởng niệm. (Ảnh: Thế Anh/TTXVN)
Tối 3/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội Hữu nghị Việt-Nga Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm Ngày chiến thắng phátxít (9/5/1945-9/5/2018); tưởng niệm “Trung đoàn bất tử” và chương trình biểu diễn đoàn nghệ thuật Nga “Họa tiết Sibiri.”

Dự lễ có Chủ tịch HUFO Huỳnh Minh Thiện, Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh Aleksei Vladimirovich Popov cùng đông đảo các bạn bè Nga và Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Minh Nhân, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nga Thành phố Hồ Chí Minh, khẳng định nhân dân Việt Nam cũng như Nga đã trải qua những cuộc chiến tranh đẫm máu và khốc liệt nhất trong lịch sử. Hơn ai hết, chúng ta thấu hiểu những hy sinh mất mát mà chiến tranh mang đến. Chúng ta cũng thấu hiểu và trân trọng, giữ gìn hoà bình mà dân tộc hai nước đang có được. 

Cách đây 73 năm, với 27 triệu người con Xô Viết đã hy sinh trong cuộc chiến tranh, hàng trăm thành phố và làng mạc bị phá hủy, hàng triệu gia đình chịu cảnh đau thương, Liên Xô là đất nước chịu nhiều tổn thất nhất trong cuộc chiến tranh thế giới thứ 2 (1941-1945). 

Ông Hoàng Minh Nhân cho rằng Chiến tranh thế giới lần thứ 2 đã lùi xa nhưng những ký ức bi tráng, những bài học đắt giá và những nhìn nhận đánh giá cuộc chiến chưa bao giờ rời xa, chưa bao giờ mất đi tính thời sự của nó trong bối cảnh mới của thế giới hiện đại... Nhân dân Việt Nam-Liên bang Nga cùng phát huy tinh thần của ngày chiến thắng hôm nay, thắt chặt và phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp giữa nhân dân hai nước. 

Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh Aleksei Vladimirovich Popov nhấn mạnh cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại đúng nghĩa là cuộc chiến toàn dân. Nỗi đau mà cuộc chiến này gây ra đã chạm đến mọi gia đình. Đã 73 năm trôi qua, lịch sử lại một lần nữa lại lên tiếng cảnh báo chúng ta hãy suy xét thật thấu đáo và luôn luôn cảnh giác. 

Ông Aleksei Vladimirovich Popov chia sẻ: “Ngày 9/5 được chúng tôi kỷ niệm trên khắp đất nước và cả ở nước ngoài, trong mỗi gia đình. Chúng tôi cảm nhận mối quan hệ máu thịt với thế hệ các anh hùng và những người chiến thắng."

Tổng Lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh Aleksei Vladimirovich Popov cảm ơn và hy vọng hoạt động kỷ niệm này sẽ trở thành truyền thống tốt đẹp của hoạt động ngoại giao nhân dân, ngày càng củng cố hơn nữa mối quan hệ của hai dân tộc Việt Nam và Liên bang Nga./. 

TTXVN/VNP

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, năm 2024 với các thông điệp: "Sách hay cần bạn đọc"; "Sách quý tặng bạn"; "Tặng sách hay - Mua sách thật"; "Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe" đã khai mạc tối 17/4, tại khu vực Hồ Văn thuộc quần thể di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.

Top