Tiêu điểm

Ký kết 4 văn kiện hợp tác giữa Việt Nam – Mỹ

Nhân chuyến công du tới Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, hội kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và chứng kiến ký kết 4 văn kiện hợp tác giữa hai nước tổng trị giá hơn 21 tỉ USD.
Việt Nam và Mỹ thiết lập quan hệ ngoại giao năm từ 1995 và thiết lập quan hệ Ðối tác toàn diện năm 2013. Trong 25 năm qua, hai nước đã tăng cường và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao, kinh tế, đầu tư, đến quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, khắc phục hậu quả chiến tranh và giao lưu nhân dân.

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Mỹ tăng gần 120 lần, từ 450 triệu USD vào năm 1994 lên hơn 60 tỷ USD vào năm 2018. Trong nhiều năm liên tục, Hoa Kỳ luôn là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam và Việt Nam là một trong những thị trường xuất khẩu có mức tăng trưởng cao của Hoa Kỳ.

Trong cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyển Phú Trọng và Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai nhà lãnh đạo thống nhất tiếp tục mở rộng thị trường, tìm kiếm các mặt hàng xuất khẩu mới. Trong lĩnh vực quốc phòng - an ninh, trên cơ sở những thỏa thuận đạt được, hai nước từng bước mở rộng hợp tác và đạt những tiến triển quan trọng, nhất là về tìm kiếm cứu nạn, cứu trợ nhân đạo, giảm nhẹ thiên tai, gìn giữ hòa bình, đào tạo và an ninh hàng hải./.
 

Các em thiếu nhi chào đón Tổng thống Mỹ Donald Trump đến Phủ Chủ tịch. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp và hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump
nhân dịp sang Việt Nam dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump . Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Hai nhà lãnh đạo chứng kiến Lễ ký Hợp đồng mua bán 100 máy bay Boeing MAX 737 giữa Vietjet Air và Boeing
trị giá 12,7 tỷ USD. Ảnh: Phương Hoa – TTXVN


Hai nhà lãnh đạo chứng kiến Lễ ký Hợp đồng mua bán 10 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner
giữa Bamboo Airways và Boeing trị giá gần 3 tỷ USD. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Hai nhà lãnh đạo chứng kiến Lễ ký Bản ghi nhớ về cung cấp công nghệ và dịch vụ phần mềm ứng dụng quản lý hàng không
giữa Tổng công ty hàng không Việt Nam và Công ty Sabre (Mỹ). Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phủ Thủ tướng. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Doãn Tấn – TTXVN


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ăn trưa làm việc với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN


 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chụp ảnh chung với Tổng thống Mỹ Donald Trump; các thành viên đoàn Mỹ: 

Ngoại trưởng Mike Pompeo, Cố vấn An ninh quốc gia John Bolton, cùng các đại biểu đoàn Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Các văn kiện hợp tác được ký kết gồm:
 
+ Hợp đồng mua bán 100 máy bay Boeing MAX 737 giữa Vietjet Air và Boeing (trị giá 12,7 tỷ USD);
+ Thỏa thuận mua bán động cơ máy bay và dịch vụ bảo dưỡng toàn diện trong 12 năm giữa Vietjet Air và GE Aviation (trị giá 5,3 tỷ USD);
+ Hợp đồng mua bán 10 máy bay Boeing 787-9 Dreamliner giữa Bamboo Airways và Boeing, trị giá gần 3 tỷ USD;
+ Bản ghi nhớ về cung cấp công nghệ và dịch vụ phần mềm ứng dụng quản lý hàng không giữa Tổng công ty hàng không Việt Nam và Công ty Sabre (Hoa Kỳ).

Bài: VNP tổng hợp - Ảnh: TTXVN

Quan hệ Việt Nam - Australia nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Quan hệ Việt Nam - Australia nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Australia đã xây dựng mối quan hệ vững chắc và toàn diện trên cơ sở tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau. Nhân chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong tháng 3 vừa qua theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, hai bên đã công bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Top