Thương hiệu Việt

Kimmy’s Chocolate Made in Tiền Giang

Ông Bùi Durassamy - Người đàn ông mang trong mình dòng máu Việt có tình yêu với Chocolate đã sáng lập thương hiệu Kimmy’s Chocolate và quyết tâm xây dựng Đồng bằng sông Cửu Long thành vựa trồng cacao lớn của Việt Nam.
Ông Bùi Durassamy (tên thường gọi là Sammy) có mẹ là người Việt, 24 tuổi ông mới rời quê hương sang định cư tại Canada. Sau này, trong những lần về thăm quê hương ở Tiền Giang, ông thấy người dân mình chặt cây cacao nhiều, hỏi ra mới được biết cây cacao cho trái nhiều nhưng bán không ai mua, hoặc có mua cũng với giá thấp, sẽ không đủ sống. Trong khi đó,  ông Bùi Durassamy lại biết được thế giới đánh giá cao về chất lượng hạt cacao Việt Nam. Hiện nhu cầu tiêu thụ cacao trên thế giới đang tăng cao, dự báo đến năm 2020 nguồn cung cacao sẽ không đủ cầu.

Trăn trở trước thực tế đó và ông Bùi Durassamy đã có ý tưởng sản xuất ra sản phẩm Chocolate từ hạt cacao Việt rồi ưu tiên cho chính người Việt sử dụng. Và đến năm 2015, ông đã chính thức trở về quê hương ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để thực hiện tâm nguyện của mình, sáng tạo ra sản phẩm Chocolate thuần Việt.


Ông Bùi Durassamy mang trong mình dòng máu Việt với tâm huyết sản xuất ra sản phẩm Chocolate thuần Việt. Ảnh: Tư liệu


Cacao Việt Nam được thế giới đánh giá cao về chất lượng cùng tỉ lệ hương trong hạt. Ảnh: Sơn Nghĩa


Công nhân lấy nhân hạt cacao. Ảnh: Sơn Nghĩa


Hạt cacao sau khi lên men được đem phơi khô. Ảnh: Sơn Nghĩa


Cacao để sản xuất bột và các sản phẩm cacao khác nhau. Ảnh: Sơn Nghĩa


Cacao được cho vào máy rang. Ảnh: Sơn Nghĩa


Cacao nhão được phối trộn, nghiền mịn tối đa, ổn định nhiệt để làm 
Chocolate. Ảnh: Sơn Nghĩa


Đổ khuôn 
Chocolate. Ảnh: Sơn Nghĩa


Kimmy’s Chocolate là thương hiệu Chocolate thuần Việt dành cho người Việt. Ảnh: Sơn Nghĩa


Ông Bùi Durassamy đã bước đầu hoàn thành ước nguyện của mình là để người Việt nào
cũng được thưởng thức sản phẩm 
Chocolate có nguồn gốc từ đất nước mình. Ảnh: Tư liệu

Thương hiệu Kimmy’s Chocolate bắt đầu hình thành. Đích thân ông Bùi Durassamy đã tự tay mày mò thiết kế máy móc, xây dựng nhà xưởng trong hai năm. Tới tháng 4/2017 sản phẩm Kimmy’s Chocolate chính thức ra thị trường và những người nông dân trồng cacao chính là những khách hàng đầu tiên.

Cacao Việt Nam được các nhà chế biến thế giới xếp vào nhóm có chất lượng cao cùng với các nước Ghana, Bờ biển Ngà, Brazil. Việt Nam cũng là nước duy nhất ở châu Á trồng và xuất khẩu cacao lên men để làm Chocolate.
Hiện Kimmy’s Chocolate lấy nguyên liệu của những người nông dân trồng cacao ở 2 huyện Châu Thành và Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Sắp tới, Kimmy’s Chocolate đang có hướng mở rộng vùng nguyên liệu về Trà Vinh với những thuận lợi về thổ nhưỡng của vùng đất này nói riêng và cả đồng bằng sông Cửu Long nói chung cho cây cacao.

Hơn một năm sản phẩm ra thị trường, ông Bùi Durassamy đã bước đầu hoàn thành ước nguyện của mình là để người Việt được thưởng thức sản phẩm 
Chocolate có nguồn gốc từ đất nước mình. Kimmy’s Chocolate hiện có tới trên 20 chủng loại sản phẩm, ngoài sô-cô-la còn có bột cacao, bơ cacao, cacao nhão, nhân hạt cacao, bơ ChocolateChocolate trà xanh. Tất cả đã có mặt trong các hệ thống siêu thị, chuỗi nhà hàng, các đại lý để khách hàng và du khách có thể mua được ở nhiều tỉnh, thành trong nước.

Không chỉ tạo ra một sản phẩm 
Chocolate thuần Việt, ông Bùi còn giải quyết được đầu ra cho cây cacao, giúp người nông dân có nguồn thu nhập ổn định. Việc tạo nên một thương hiệu Chocolate mang ý nghĩa sâu sắc của ông Bùi như thổi một luồng gió mới để khôi phục cây cacao cho người nông dân đồng bằng sông Cửu Long. Thực tế, cacao là một loài cây công nghiệp rất dễ trồng, công chăm sóc ít, giá thành lại ổn định, tuổi thọ tới 40 năm nên nếu đã có đầu ra hợp lý thì đây chính là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con nông dân.

Việt Nam vốn nổi tiếng về cây cà phê ở Tây Nguyên, ông Bùi Durassamy giờ đây còn có ước muốn đồng bằng sông Cửu Long với tiềm năng sẵn có từng bước phát huy thế mạnh cây cacao để cacao trở thành một loài cây công nghiệp đặc trưng khi nhắc đến vùng đất sông nước Nam Bộ này. Ở đó, có một sản phẩm 
Chocolate với hương vị đậm đà từ trái cacao bản địa của một “ông già” gốc Việt luôn tự hào với bản sắc quê hương./.

Các sản phẩm của Kimmy’s Chocolate hiện đã có trong các hệ thống siêu thị, chuỗi nhà hàng, các đại lý
để khách hàng và du khách có thể mua được ở nhiều tỉnh, thành trong nước:











Bài Sơn Nghĩa - Ảnh: Sơn Nghĩa và Tư liệu

Minh Tiến – Tập đoàn cà phê Việt tiên phong áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn

Minh Tiến – Tập đoàn cà phê Việt tiên phong áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn

Mô hình mô phỏng lại các sản phẩm của cà phê được sản xuất và chế biến theo mô hình kinh tế tuần hoàn của Tập đoàn Cà phê Minh Tiến đã trở thành tâm điểm chú ý của Nhà triển lãm Việt Nam tại World Expo 2020. Mô hình kinh tế tuần hoàn mà Minh Tiến theo đuổi cũng là xu hướng đang phát triển mạnh mẽ ở nhiều quốc gia trên thế giới, hướng tới sự phát triển bền vững của nhân loại.

Top