Tin tức

Khánh thành Trung tâm Nghiên cứu Thái Lan tại TP Hồ Chí Minh

Công chúa Hoàng gia Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn và các đại biểu tham quan
Trung tâm Nghiên cứu Thái Lan. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)
Ngày 7/5, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức Lễ khánh thành Trung tâm Nghiên cứu Thái Lan tại khu Nhà điều hành ở quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Dự lễ khánh thành có Công chúa Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn cùng đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Thái Lan, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam và các tổ chức, doanh nghiệp Thái Lan.

Trung tâm Nghiên cứu Thái Lan là đơn vị nghiên cứu, tổ chức các hoạt động nghiên cứu, giảng dạy tiếng Thái và thực hiện các dịch vụ văn hóa-học thuật, trực thuộc Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, hoạt động theo cơ chế tự thu-chi và sự hỗ trợ kinh phí từ phía Chính phủ Thái Lan.

Phát biểu tại buổi lễ, phó giáo sư, tiến sỹ Võ Văn Sen, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Ngành Thái Lan học của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn mở từ năm 1993, là một ngành học nhận được nhiều sự quan tâm của sinh viên cả nước.

Tính đến nay, đã có hơn 300 sinh viên tốt nghiệp ngành này và hiện nhu cầu về học tập, nghiên cứu, trao đổi mọi mặt về văn hóa, thương mại… ngày càng lớn.

Theo ông Võ Văn Sen, Trung tâm Nghiên cứu Thái Lan hoạt động với tầm nhìn trở thành trung tâm hàng đầu ở phía Nam về giảng dạy tiếng Thái, nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu, cung cấp dịch vụ khoa học-đào tạo-văn hóa qua đó, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển đất nước và tăng cường mối quan hệ, hiểu biết giữa hai dân tộc Việt Nam-Thái Lan.

Bà Suchaida Thaibunthao, Vụ trưởng Vụ hợp tác quốc tế - Bộ Ngoại giao Thái Lan cho hay, Trung tâm Nghiên cứu Thái Lan sẽ trở thành cầu nối liên kết học thuật giữa Thái Lan và Việt Nam, góp phần tăng cường, thắt chặt mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, đem lại cuộc sống hạnh phúc và sự phát triển cho cả khu vực.

Cùng ngày, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi tiếp Công chúa Hoàng gia Thái Lan Maha Chakri Sirindhorn đến chào xã giao nhân dịp đến thăm thành phố.

Nhân dịp này, Công chúa Maha Chakri Sirindhorn cùng đoàn doanh nghiệp Thái Lan cũng đã đến thăm Công ty Unilever Việt Nam và Công ty LS Pack ở Khu công nghiệp Tây Bắc-Củ Chi./.
 
TTXVN/VNP


Top