Tin tức

Khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 9

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường phát biểu tại phiên khai mạc Diễn đàn. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)
Ngày 26/5, tại Nam Ninh, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (miền Nam Trung Quốc) lễ khai mạc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng (PBG) lần thứ 9 đã diễn ra.

Tham dự diễn đàn có khoảng 400 đại diện của các chính phủ, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp đến từ Trung Quốc và các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường dẫn đầu.

Diễn đàn PBG lần thứ 9 tập trung thảo luận hai nội dung chính về xây dựng, phát triển hành lang kinh tế Đông Nam Á-Trung Quốc lục địa và mạng lưới hợp tác các thành phố cảng ASEAN-Trung Quốc.

Tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường chia sẻ một số thành tựu nổi bật trong quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc, nhấn mạnh việc ASEAN và Trung Quốc đã hoàn tất đàm phán Khu vực thương mại tự do (ACFTA), đánh giá cao những cơ hội mà Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp các bên và đóng góp cho hợp tác phát triển trong khu vực.

Thứ trưởng nêu bật sự phát triển trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Trung Quốc nói chung và với tỉnh Quảng Tây nói riêng.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng, mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa các nước ASEAN và Trung Quốc nhằm tăng cường trao đổi thương mại, tạo thuận lợi thông quan hàng hóa, đầu tư phát triển công nghệ, hợp tác nâng cao năng lực sản xuất, phát triển mạng lưới hạ tầng giao thông, hợp tác giáo dục, giao lưu nhân dân, hợp tác bảo vệ môi trường và các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Được khởi xướng vào năm 2006, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng đã trở thành một hệ thống cộng tác tiểu khu vực trong khuôn khổ ASEAN-Trung Quốc.

Khu vực hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng bao gồm 3 tỉnh của Trung Quốc (Quảng Tây, Quảng Đông, Hải Nam) và các nước thành viên ASEAN như Việt Nam, Malaysia, Singapore, Philippines, Indonesia, Brunei và Thái Lan.

Tham dự diễn đàn có lãnh đạo và đại diện các bộ, ngành, địa phương của Trung Quốc, đại diện các nước ASEAN, Ban Thư ký ASEAN, các tổ chức tài trợ như Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) cùng giới học giả quốc tế./.
 
TTXVN/VNP


Top