Tin tức

Khai mạc Đại hội khỏe để bảo vệ an ninh Tổ quốc lần thứ VIII

Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thắp đuốc khai mạc Đại hội khoẻ.
Ảnh: Dương Giang-TTXVN
Sáng 1/8, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ khai mạc Đại hội khỏe để bảo vệ an ninh Tổ quốc lần thứ VIII. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự Lễ khai mạc. Cùng dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện; Thượng tướng Đỗ Căn, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam và các Thứ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới đang đặt ra cho lực lượng Công an nhân dân những yêu cầu, nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ công an phát triển toàn diện về bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ pháp luật, ngoại ngữ, kiến thức xã hội và phải có thể lực tốt để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể và thể dục thể thao. Phong trào tập luyện thể dục thể thao đã trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống của đông đảo cán bộ, chiến sĩ các đơn vị, địa phương để nâng cao thể chất, rèn luyện thể lực, tăng cường bản lĩnh, ý chí chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và thực hiện mục tiêu xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Đại hội khỏe để bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức 5 năm/lần, là sự kiện thể thao lớn của ngành Công an, có ý nghĩa hết sức quan trọng để đánh giá, đẩy mạnh phong trào thể thao trong toàn lực lượng, nâng cao sức chiến đấu, sức khỏe, đáp ứng yêu cầu văn hóa của cán bộ, chiến sĩ.

Để Đại hội khỏe vì an ninh Tổ quốc lần thứ VIII năm 2020 đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đề nghị Công an các đơn vị, các địa phương, Ban Tổ chức và các bộ phận chức năng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch. Trọng tài, huấn luyện viên, vận động viên và cán bộ, chiến sỹ quán triệt tinh thần khách quan, công bằng, đoàn kết, chấp hành nghiêm các quy định của ngành, của cơ quan, tổ chức Đại hội và tuân thủ nghiêm túc các quy định, hướng dẫn về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, với tinh thần đoàn thể thao đoàn kết, trung thực, cao thượng, tiến bộ, khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, thời gian qua, Bộ Công an thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ, Công an các tỉnh, thành đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong lực lượng Công an nhân dân. Thông qua các hoạt động thể dục thể thao, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân được nâng cao sức khỏe, thể lực và văn hóa tinh thần, rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đồng thời góp phần xây dựng tinh thần đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại các kỳ Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc, các giải thể thao khu vực, châu lục và thế giới, các vận động viên ngành Công an nhân dân luôn đạt được nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp vào thành công chung của thể thao Việt Nam.

Thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Olympic Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nhiệt liệt chúc mừng và cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, các huấn luyện viên, vận động viên ngành Công an đã có nhiều đóng góp xứng đáng vào việc phát triển phong trào thể dục, thể thao trong lực lượng Công an nhân dân và sự nghiệp thể dục, thể thao của đất nước.

Đại hội khỏe để bảo vệ an ninh Tổ quốc lần thứ VIII có 13 môn thi đấu với 1.484 vận động viên đến từ 122 đơn vị, địa phương tham gia; từ tháng 8/2019 đến 8/2020 đã tổ chức được 8 môn thi đấu. Sau Lễ khai mạc, sẽ diễn ra 5 môn thi đấu gồm: Chiến sỹ công an khỏe, Bắn súng, Võ thuật ứng dụng, Quần vợt, Bóng chuyền nam đội mạnh. Thời gian bế mạc Đại hội dự kiến vào ngày 9/8./.

TTXVN/VNP


Top