Tin tức

Iraq: Đánh bom liều chết khiến ít nhất 95 người thương vong


Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Ít nhất 35 người đã thiệt mạng và 60 người bị thương trong hai vụ đánh bom liều chết xảy ra vào đêm 7/7 nhằm vào một lăng mộ thiêng liêng của người Hồi giáo theo dòng Shiite ở tỉnh miền Trung Salahudin, Iraq.

Các nguồn tin an ninh cho biết một nhóm tay súng mặc quân phục đã đột kích lăng mộ Saiyd Mohammed ở thị trấn Balad, cách thủ đô Baghdad khoảng 80km về phía Bắc, trong khi hai đối tượng đánh bom liều chết cho nổ tung khối thuốc nổ mang theo mình tại lăng mộ.

Các tay súng này cũng bắt giữ một số người hành hương bên trong khu vực trên, song lực lượng an ninh đã giải cứu được những con tin sau cuộc giao tranh dữ dội, đồng thời tiêu diệt toàn bộ phiến quân.

Giao tranh cũng gây nhiều thiệt hại cho lăng mộ trên và thiêu rụi một số tòa nhà lân cận. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau đó đã nhận là thủ phạm.

Iraq đã phải chứng kiến làn sóng bạo lực gia tăng kể từ khi IS chiếm giữ các khu vực miền Bắc và miền Tây nước này hồi tháng 6/2014.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, tính riêng trong tháng Sáu vừa qua, ít nhất 660 người đã thiệt mạng và 1.457 người bị thương trong các vụ khủng bố, bạo lực và xung đột vũ trang trên khắp Iraq./.
 
TTXVN/VNP

Tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương Việt Nam tại Mỹ

Tăng cường quảng bá hình ảnh địa phương Việt Nam tại Mỹ

Ngày 22/4, trong khuôn khổ Chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Mỹ năm 2024, Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc (LHQ) đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Tỉnh uỷ 6 tỉnh Gia Lai, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hoà Bình, Thừa Thiên - Huế và Yên Bái do đồng chí Hoàng Trung Dũng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu.

Top