Tin tức

Hơn 700 lãnh đạo trẻ tham gia Diễn đàn lãnh đạo trẻ Việt Nam 2016


Các diễn giả chia sẻ kinh nghiệm về khởi nghiệp tại Diễn đàn. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)
Diễn đàn Lãnh đạo trẻ Việt Nam 2016 (Vietnam Young Leaders Forum 2016), sự kiện thường niên dành cho các nhà lãnh đạo trẻ do Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 2/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã quy tụ hơn 700 lãnh đạo trẻ Việt Nam tham gia.

Bà Trương Lý Hoàng Phi, Giám đốc BSSC cho biết, chủ đề của sự kiện mang tính mở “Thế giới đã thay đổi, lãnh đạo trẻ cần phải làm gì?” vừa mang tính thời sự, vừa mang tính gần gũi thiết thực.

Tại sự kiện, các lãnh đạo trẻ cùng bàn luận và chia sẻ với những người từng trải nghiệm qua nhiều vị trí lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực về những vấn đề mà các nhà lãnh đạo trẻ phải đối mặt, phải thay đổi trong bối cảnh hội nhập sâu rộng ngày nay .

Theo các chuyên gia, cơ cấu kinh tế thế giới đang dịch chuyển nhanh chóng, trong đó, công nghệ là lĩnh vực đang phát triển vượt bậc với tốc độ chóng mặt nhưng lại không phải là dành cho tất cả, thậm chí với những người trẻ tuổi, họ cũng cần phải có khả năng thích nghi cao để bắt kịp.

Con người – nguồn nhân lực là nhân tố bị ảnh hưởng trực tiếp bởi quá trình “robot hóa” và “công nghệ hóa” này.

Diễn đàn lãnh đạo trẻ Việt Nam 2016 tập trung thảo luận 3 nội dung chính: Tư duy, hành động và câu chuyện dẫn chứng.

Ở phần Tư duy sẽ gợi mở một phần để giải đáp câu hỏi “Nhà lãnh đạo trẻ cần có tư duy như thế nào để quản trị sự thay đổi và thích nghi trong thế giới ngày càng “phẳng” về phương diện công nghệ, nhân sự…?”

Ở phần Hành động gồm Talkshow bàn luận về “bước ngoặt” và tầm nhìn thay đổi sự nghiệp ở độ tuổi 35, đồng thời tập trung vào những bài học kinh nghiệm trong mô hình kinh doanh chuỗi, chia sẻ kinh nghiệm của các nhà lãnh đạo trẻ từ nhiều lĩnh vực, khía cạnh.

Ở phần Câu chuyện dẫn chứng là Tọa đàm: Chân dung nhà lãnh đạo “nghĩ quốc tế – làm quốc gia” xoay quanh những câu chuyện xuất phát từ thực tế mà những nhà lãnh đạo khởi nghiệp đã trải qua và đang đối mặt.

Sự kiện này hội tụ nhiều diễn giả thế hệ 7x, 8x đã từng thành công ở rất nhiều lĩnh vực từ khi tuổi đời còn rất trẻ và những cái tên rất “hot” trong cộng đồng khởi nghiệp thời gian qua như anh Nguyễn Đức Tài, Chủ động Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới Di động; anh Lê Trí Thông, Phó Tổng Giám đốc Prudential Việt Nam; anh Trần Đức Huy, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Vĩnh Tường; anh Hứa Cao Trí, CEO Công ty Cổ phần Thực phẩm Gia đình Anco; anh Lê Đắc Lâm, Sáng lập và CEO Vntrip; anh Đinh Viết Hùng, Sáng lập và CEO Công ty Giải pháp J.O.O.M – JoomlArt, DesignBold;.../.
 
TTXVN/VNP

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, năm 2024 với các thông điệp: "Sách hay cần bạn đọc"; "Sách quý tặng bạn"; "Tặng sách hay - Mua sách thật"; "Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe" đã khai mạc tối 17/4, tại khu vực Hồ Văn thuộc quần thể di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.

Top