Tin tức

Hành trình Đỏ 2019: “Giọt máu hồng xứ Huế”

Toàn cảnh ngày hội. Ảnh: Mai Trang-TTXVN
Sáng 14/7, tại Trung tâm Huyết học truyền máu khu vực Huế (Bệnh viện Trung ương Huế, Thừa Thiên – Huế), Ban Tổ chức Hành trình Đỏ Trung ương phối hợp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Thừa Thiên – Huế tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt máu hồng xứ Huế”. Đây là lần thứ 3 tỉnh Thừa Thiên – Huế tổ chức Hành trình Đỏ, thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, giáo viên… tham gia hiến máu.

Hành trình Đỏ - “Giọt máu hồng xứ Huế” năm 2019 được tổ chức tại 3 địa điểm: Thành phố Huế và huyện Phong Điền, Quảng Điền. Đây là điểm khác biệt so với 2 lần tổ chức trước (năm 2013 và 2017), chỉ diễn ra tại thành phố Huế. Trước đó, từ ngày 11-12/7, huyện Phong Điền và Quảng Điền đã tiếp nhận được 945 đơn vị máu. Dự kiến, ngày 14/7, Ban tổ chức sẽ tiếp nhận được 2.000 đơn vị máu từ người hiến máu tình nguyện.

Phát biểu tại lễ phát động hiến máu tình nguyện, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên – Huế Bùi Thanh Hà cho biết, đây là chương mang ý nghĩa nhân văn cao cả, thể hiện tinh thần nhân đạo, thương người như thể thương thân của người dân Thừa Thiên- Huế. Qua Hành trình Đỏ nói riêng và Phong trào hiến máu tình nguyện nói chung, ở Thừa Thiên - Huế đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, cung cấp hàng nghìn đơn vị máu, cứu sống kịp thời bệnh nhân bị tai nạn, bệnh hiểm nghèo, nhất là những người có nhóm máu hiếm.

Hành trình Đỏ cũng đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân xứ Huế về hiến máu tình nguyện, hiểu về bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia). Đồng thời, chương trình còn giúp các cơ sở truyền máu tập dượt thành công việc tiếp nhận máu số lượng lớn; đào tạo, phát triển được hàng ngàn tình nguyện viên vận động hiến máu tại Thừa Thiên – Huế.

Nhân dịp này, Ban tổ chức chương trình đã trao 18 suất quà cho bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Khoa Truyền máu thuộc Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện trung ương Huế.

Chương trình Hành trình Đỏ lần thứ VII với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt” diễn ra trong thời gian dài nhất (từ ngày 11/6 đến ngày 27/7), thu hút sự tham gia của nhiều địa phương nhất (39 tỉnh/thành phố) trong 6 năm diễn ra. Đến nay, 28 tỉnh, thành phố trong cả nước đã tổ chức thành công Hành trình Đỏ năm 2019, tiếp nhận được hơn 35.000 đơn vị máu.../.

TTXVN/VNP


Top