Tin tức

Hàng vạn du khách đổ về khai lễ hội Đền Đô tại Bắc Ninh

Đông đảo du khách về dự hội đền Đô. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)
Ngày 3/5 (tức ngày 15/3 âm lịch), tại Đền Đô, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, đã diễn ra lễ khai hội Đền Đô.

Hàng vạn du khách, nhân dân địa phương tưng bừng trẩy hội kỷ niệm 1005 năm ngày Vua Lý Thái Tổ-Lý Công Uẩn đăng quang ngôi vị Hoàng đế.

Lễ hội Đền Đô là lễ hội “về nguồn” của người dân đất Việt, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của vùng quê hương Bắc Ninh-Kinh Bắc.

Hàng năm, lễ hội diễn ra trong 3 ngày (từ 14 đến 16/3 âm lịch), là dịp để nhân dân mọi miền Tổ quốc tưởng nhớ công ơn vua Lý Công Uẩn và các vị vua triều Lý có công khai mở vương triều Lý, phát triển nền văn minh Đại Việt.

Đồng thời, lễ hội còn góp phần giáo dục thế hệ trẻ thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tái hiện thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, lễ hội năm nay diễn ra cùng thời điểm kỳ nghỉ lễ kéo dài, nên lượng du khách đến với lễ hội đông hơn mọi năm.

Ngay trước ngày chính hội hàng vạn du khách thập phương đã đến dâng hương, tưởng niệm các vị vua triều Lý.../.


TTXVN/VNP

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình phấn đấu đón 4,5 – 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Quảng Bình đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới các điểm đến, đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách tham quan.

Top