Tiêu điểm

Gìn giữ, phát huy mối quan hệ hiếm có Việt-Lào mãi mãi vững bền

Chiều 21/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã rời tỉnh Nghệ An, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 19-21/12, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Nhân chuyến thăm, hai bên ra Tuyên bố chung Việt Nam-Lào.
Trong chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; hội kiến Chủ tịch nước Trần Đại Quang và cùng tuyên bố bế mạc Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2017.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đã hội kiến Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; thăm một số đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam; tiếp Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào; gặp gỡ, nói chuyện thân mật với đại diện cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào, thế hệ trẻ Việt Nam và lưu học sinh Lào tại Việt Nam; thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa ở Thủ đô Hà Nội, tỉnh Nghệ An và Bộ Tư lệnh Quân khu 4.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith
duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lễ đón chính thức sáng 19/12/2017. Ảnh: Phương Hoa / TTXVN


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. Ảnh: Trí Dũng / TTXVN


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. Ảnh: Trí Dũng / TTXVN


Tối 19/12/2017, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang
tổ chức chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith
thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Trong ảnh: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Diễn văn chào mừng.
Ảnh: Văn Điệp / TTXVN


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith
và Chủ tịch nước Trần Đại Quang với các nghệ sỹ biểu diễn tại tiệc chiêu đãi. Ảnh: Văn Điệp / TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ; vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An.

Cách đây 55 năm, vào ngày 5/9/1962, sau khi Hiệp định Geneva về Lào được ký kết, Việt Nam và Lào đã nhất trí thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra một chương mới trong sự nghiệp củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước.
Tại các cuộc tiếp xúc, hai bên khẳng định tiếp tục kế thừa và phát huy mạnh mẽ truyền thống tốt đẹp để bảo vệ, giữ gìn và không ngừng phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam-Lào, coi đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với tương lai của hai dân tộc, vì sự phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Hai bên trao đổi thống nhất về các chủ trương, biện pháp nhằm tiếp tục đưa quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi đường lối đổi mới của mỗi Đảng.


Sáng 20/12/2017, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến với Tổng Bí thư,
Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN



Chủ tịch nước Trần Đại Quang hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN



Ngày 20/12/1017, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith
đồng chủ trì buổi họp báo kết thúc Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam. Ảnh: Nhan Sáng / TTXVN



Tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất / TTXVN 


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith . Ảnh: Thống Nhất / TTXVN 


Tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith thăm hữu nghị chính thức Việt Nam. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN

Tổng kết quan hệ song phương 55 năm qua, trong diễn văn tại lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith nhấn mạnh: “Có thể nói 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác là khoảng thời gian thử thách sự bền chặt gắn bó keo sơn của mối quan hệ giữa hai nước."
Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, tiếp tục duy trì các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc thường xuyên giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước dưới nhiều hình thức; củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước; mở rộng hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau giữa các ban của Đảng, bộ, ngành, các Ủy ban của Quốc hội, Mặt trận, đoàn thể, tổ chức nhân dân và các địa phương của hai nước; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.

Hai bên nhất trí nỗ lực thúc đẩy và nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế, đầu tư, thương mại, văn hóa, giáo dục-đào tạo, y tế, khoa học-kỹ thuật trên cơ sở phát huy có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước; tăng cường hợp tác về quốc phòng, an ninh, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Lào và cộng đồng người Lào tại Việt Nam sinh sống, làm việc, học tập phù hợp với quy định, pháp luật của mỗi nước và thông lệ quốc tế...

Hai bên tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn ở Biển Đông; nhất trí tăng cường hợp tác và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế./.



Trong chương trình thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, sáng 20/12/2017, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith gặp gỡ, nói chuyện với cựu quân tình nguyện
và chuyên gia Việt Nam tại Lào và thế hệ trẻ hai nước.Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith
nói chuyện với các đại biểu. Ảnh: Phương Hoa / TXVN


 Sáng 20/12/2017, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tham quan Triển lãm ảnh “Thắm tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào”.
Ảnh: Trí Dũng / TTXVN


Trong chương trình thăm hữu nghị chính thức Việt Nam, sáng 21/12/2017, tại tỉnh Nghệ An,
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Bounnhang Vorachith đến thăm Khu Di tích Kim Liên,
huyện Nam Đàn ((Khu Di tích Quốc gia đặc biệt).Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith
và các đại biểu dâng hương , hoa tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith và các đại biểu thăm ngôi nhà nơi Bác Hồ sinh ra và lớn lên.
Ảnh: Doãn Tấn / TTXVN

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Việt Nam hiện là nhà đầu tư lớn thứ ba tại Lào với trên 400 dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư, tổng vốn cam kết gần 4 tỷ USD, trong đó đã thực hiện được 1,5 tỷ USD, phủ kín 17/18 tỉnh, thành phố của Lào.

Thực hiện: TTXVN/Báo ảnh Việt Nam

Quan hệ Việt Nam - Australia nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Quan hệ Việt Nam - Australia nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Australia đã xây dựng mối quan hệ vững chắc và toàn diện trên cơ sở tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau. Nhân chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong tháng 3 vừa qua theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, hai bên đã công bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Top