Tin tức

Đồng bào dân tộc tỉnh Lâm Đồng đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Đoàn đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: Nguyễn Dũng - TTXVN
Đồng bào các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Đây là một trong những nội dung trong Quyết tâm thư của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng lần thứ III diễn ra ngày 19/9, tại thành phố Đà Lạt. Gần 400 đại biểu đại diện cho hơn 300.000 đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh dự Đại hội.

Đại hội đã thống nhất thông qua 6 nội dung trong Quyết tâm thư, đặc biệt là hưởng ứng cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; thực hiện định canh, định cư, chăm lo cải thiện dân sinh, nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực. Mục tiêu từ nay đến năm 2024, tỉnh giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số bình quân mỗi năm từ 2-3%, thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 2 lần so với năm 2015; có 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, 95% đồng bào dân tộc thiểu số được cấp thẻ bảo hiểm y tế; 100% xã, thị trấn, thôn, buôn có thiết chế văn hóa – thể thao, có nhà trẻ, mẫu giáo; 100% cán bộ, công chức cấp xã là người dân tộc thiểu số được đào tạo, trong đó có 60% trình độ cao đẳng, đại học trở lên…

Trong gian đoạn 2014-2019, công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Chương trình 135, định canh, định cư được triển khai đồng bộ và có hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 11,56% xuống còn 8,56%. GDP bình quân đầu người (năm 2018) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đạt 35,84 triệu đồng. 88% hộ dân được dùng nước sạch…

Về chương trình xây dựng nông thôn mới, toàn tỉnh đã có 90/116 xã đạt chuẩn nông thôn mới và có 1 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Giai đoạn 2014-2019, tỉnh đã huy động sửa chữa, xây dựng hơn 1.000 km đường giao thông nông thôn, 243 công trình thuỷ lợi, 234 trường học, 511 nhà văn hóa…

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn đánh giá cao kết quả của tỉnh Lâm Đồng trong công tác thực hiện chính sách vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt những thành quả về xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội trong vùng dân tộc thiểu số. Ông Nông Quốc Tuấn cũng lưu ý Lâm Đồng cần ưu tiên nguồn lực để thực hiện chính sách dân tộc nhằm tạo sự đột phá về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Tỉnh cần chú trọng 3 trọng tâm phát triển là nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản, du lịch dịch vụ gắn với lâm nghiệp; đồng thời quan tâm hơn nữa đến các lĩnh vực giáo dục, y tế, thực hiện đề án giảm nghèo, phát huy vai trò của già làng trong các chương trình phát triển văn hóa, xã hội trên địa bàn… 

Dịp này, Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách dân tộc; UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho 14 tập thể, 45 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong vùng đồng bào dân tộc trên địa bàn./.  

TTXVN/VNP


Top