Tin tức

Đoàn cán bộ chính trị cấp cao QĐND Việt Nam thăm hữu nghị Trung Quốc

Quang cảnh buổi Phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Trương Hựu Hiệp tiếp Đoàn cán bộ chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: Trung Kiên/Vietnam+)
Đoàn cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam, do Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dẫn đầu, đã thăm hữu nghị Trung Quốc từ ngày 22-26/7.

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Thượng tướng Miêu Hoa, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Bộ Công tác chính trị Quân ủy Trung ương Trung Quốc.

Chiều 25/7, tại trụ sở Bộ Quốc phòng Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh, Thượng tướng Trương Hựu Hiệp, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc đã tiếp đoàn.

Thượng tướng Trương Hựu Hiệp chào mừng Thượng tướng Lương Cường và Đoàn cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam thăm hữu nghị Trung Quốc, đồng thời cho rằng chuyến thăm của đoàn sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ quốc phòng nói chung và hai cơ quan chính trị của quân đội hai nước nói riêng.

Thượng tướng Trương Hựu Hiệp đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Đoàn cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam và Đoàn Bộ Công tác chính trị Quân ủy Trung ương Trung Quốc; đồng thời khẳng định, thời gian qua, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước vẫn được vun đắp và phát triển.

Kết quả hợp tác quốc phòng, trong đó việc tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị, xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với quân đội của mỗi nước là rất quan trọng và cần thiết.

Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc cho rằng, Trung Quốc và Việt Nam là láng giềng tốt, bạn bè tốt, có nhiều điểm tương đồng.

Trung Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam và sẽ tăng cường phối hợp vun đắp cho quan hệ giữa hai nước; trong đó quan hệ quốc phòng là một nội dung quan trọng và mong muốn hai bên tiếp tục đẩy mạnh hợp tác hiệu quả hơn thông qua xây dựng cơ chế hợp tác, duy trì trao đổi, tiếp xúc thường xuyên; làm tốt việc tổng kết kế hoạch hợp tác và xây dựng kế hoạch cho giai đoạn tiếp theo; cùng hợp tác ứng phó, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch hòng chia rẽ quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước. 

Thượng tướng Lương Cường khẳng định Việt Nam luôn coi Trung Quốc là đối tác quan trọng hàng đầu và sẽ làm hết sức mình để vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị với Trung Quốc; đồng thời bày tỏ tin tưởng thời gian tới, quan hệ quốc phòng giữa hai nước, trong đó có sự hợp tác, trao đổi về lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính trị sẽ có bước phát triển mới, đóng góp cho mối quan hệ chung giữa hai quốc gia, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Trước đó, chiều 24/7, Đoàn cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam, do Thượng tướng Lương Cường dẫn đầu, cũng đã hội đàm với Đoàn Bộ Công tác chính trị Quân ủy Trung ương Trung Quốc, do Thượng tướng Miêu Hoa dẫn đầu.

Tại buổi hội đàm, Thượng tướng Miêu Hoa cho rằng chuyến thăm góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống giữa quân đội và nhân dân hai nước, góp phần đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước và quan hệ quốc phòng ngày càng đạt hiệu quả thiết thực.

Thượng tướng Miêu Hoa khẳng định, Trung Quốc và Việt Nam là hai nước xã hội chủ nghĩa, có mục tiêu và lợi ích tương đồng, có những vấn đề cùng quan tâm, do vậy Trung Quốc rất coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam.

Về phần mình, Thượng tướng Lương Cường chúc mừng những thành tựu mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đạt được trong sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng chủ nghĩa xã hội theo tinh thần Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nhấn mạnh, thời gian qua, quan hệ hai Đảng, hai Nhà nước không ngừng phát triển, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đặc biệt, lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai Nhà nước tiến hành các chuyến thăm, tiếp xúc, qua đó nhất trí tăng cường trao đổi chiến lược, củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc tiếp tục phát triển lành mạnh, ổn định.

Hai bên đều nhất trí cho rằng, trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có những diễn biến phức tạp, quân đội hai nước cần tăng cường hợp tác, giao lưu hữu nghị, qua đó tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, đồng thời có những đóng góp cụ thể, thiết thực củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa hai Đảng, hai nhà nước và quân đội hai nước.

Thời gian qua, quan hệ hai nước luôn giữ được ổn định và phát triển tốt đẹp; lãnh đạo cấp cao hai nước luôn quan tâm, tạo điều kiện để quân đội hai nước tăng cường các nội dung hợp tác; tiếp tục triển khai nội dung Tuyên bố tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng đến năm 2025 giữa hai Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung Quốc, trong đó có lĩnh vực công tác Đảng, công tác chính trị; đóng góp tích cực cho quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và quân đội hai nước.

Hai bên thống nhất cần kiên trì giải quyết những bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở các thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã đạt được, trong đó quân đội hai nước là lực lượng đi đầu trong thực hiện thỏa thuận cấp cao.

Trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị Trung Quốc, Đoàn cán bộ chính trị cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đến thăm Học viện Chính trị (Đại học Quốc phòng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc); thăm Bảo tàng Quân sự và Sư đoàn 3 Cảnh vệ; thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Bắc Kinh./.

TTXVN/VNP


Top