Tin tức

Đề xuất thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh


Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Jegal Won Youg, Chủ tịch Hội đồng thành phố Incheon (Hàn Quốc). (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)
Chiều 18/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đã tiếp ông Jegal Won Young - Chủ tịch Hội đồng Thành phố Incheon, Hàn Quốc.

Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao chuyến thăm Thành phố Hồ Chí Minh của ông Jegal Won Young, nhất là trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Theo ông Nguyễn Thiện Nhân, hiện Hàn Quốc là nhà đầu tư lớn nhất, đối tác cung cấp ODA lớn thứ hai và đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam. Những năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác với 5 địa phương của Hàn Quốc. Mới đây, HĐND Thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng Thành phố Incheon đã ký kết bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác. Tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện có 80.000 công dân Hàn Quốc sinh sống và 2.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động.

Với sự tương đồng về bối cảnh kinh tế, xã hội, văn hóa, ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn thành phố Incheon sẽ chia sẻ kinh nghiệm với Thành phố Hồ Chí Minh về phương thức quản lý hàng không, giao thông đô thị, hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của sinh viên, nhất là việc hình thành Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Việc hình thành Trung tâm này có ý nghĩa rất lớn có thể trở thành biểu tượng giao lưu về khoa học, kinh tế, xã hội giữa hai bên cũng như trong việc hỗ trợ người dân Hàn Quốc, cộng đồng doanh nghiệp đang sinh sống, làm việc ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề xuất, lãnh đạo hai thành phố có thể gặp gỡ, trao đổi trực tuyến hàng năm để chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, hợp tác đầu tư giữa hai bên. Đồng thời tin tưởng quan hệ hợp tác giữa Việt Nam-Hàn Quốc nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh-thành phố Incheon nói riêng sẽ không ngừng phát triển trong thời gian tới.

Chân thành cảm ơn sự đón tiếp của ông Nguyễn Thiện Nhân, ông Jegal Won Young đánh giá cao sự phát triển kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua, trong đó Thành phố Hồ Chí Minh là một đầu tàu kinh tế của Việt Nam.

Ông Jegal Won Young cho rằng thời gian tới Việt Nam sẽ luôn là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển nhanh của thế giới. Đây cũng là lý do mà nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn đầu tư vào Việt Nam, nhất là Tập đoàn Samsung mới đây đã đầu tư xây dựng nhà máy lớn nhất tại Việt Nam.

Giới thiệu một số điều kiện nổi bật về kinh tế, xã hội ở Inchoen, ông Jegal Won Young cho biết, Thành phố Inchoen sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệp phát triển với Thành phố Hồ Chí Minh về các vấn đề thành phố đang quan tâm như vấn đề môi trường, giao thông, đô thị, giáo dục, khởi nghiệp…đồng thời, mong muốn quan hệ hợp tác giữa hai thành phố sẽ tiếp tục phát triển với các chương trình hợp tác thực chất, hiệu quả, đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Hàn Quốc-Việt Nam trong thời gian tới./. 
 
Nguồn: vietnam+


Top