Tiêu điểm

Dấu ấn kỳ họp cuối của Quốc hội Khóa XIII

Diễn ra từ ngày 21/3 đến 12/4/2016, Kỳ họp thứ 11 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội Khóa XIII. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng, trong đó có việc thông qua 7 đạo luật và kiện toàn công tác nhân sự cấp cao của Nhà nước.

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIII đã hoàn thành việc kiện toàn nhân sự cấp cao của Nhà nước. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN


Các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước tại phiên bế mạc. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Tại kỳ họp này, Quốc hội đã dành thời gian xem xét, thông qua 7 luật và 1 Nghị quyết, gồm: Luật Tiếp cận thông tin; Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế; Luật Báo chí; Luật Trẻ em; Luật Dược; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Nghị quyết phê chuẩn Công hàm Thỏa thuận về cấp thị thực giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. 

Do yêu cầu công tác nhân sự sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong công tác nhân sự, đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước, Quốc hội đã tiến hành xem xét miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn một số nhân sự cấp cao của Nhà nước.

Theo đó, Quốc hội đã bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, 2 Phó Chủ tịch Quốc hội, 7 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm 5 Ủy ban của Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn việc bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ, 18 Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn về danh sách 2 Phó Chủ tịch và 13 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia và danh sách 1 Phó Chủ tịch; 3 Ủy viên Hội đồng Quốc phòng-An ninh.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Hoàng Quang Hà/Báo ảnh Việt Nam


Chủ tịch nước Trần Đại Quang tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Hoàng Quang Hà/Báo ảnh Việt Nam


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ nhậm chức. Ảnh: Hoàng Quang Hà/Báo ảnh Việt Nam

Đặc biệt, tại kỳ họp này, lần đầu tiên Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao sau khi được bầu đã thực hiện tuyên thệ theo quy định của Hiến pháp năm 2013, thể hiện mạnh mẽ lời hứa tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.
 
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ MỚI
(Sau kỳ họp thứ XI, Quốc hội khóa XIII)
Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc
Phó Thủ tướng Chính phủ
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Phạm Bình Minh
Phó Thủ tướng Chính phủ
Trương Hòa Bình
Phó Thủ tướng Chính phủ
Vương Đình Huệ
Phó Thủ tướng Chính phủ
Vũ Đức Đam
Phó Thủ tướng Chính phủ
Trịnh Đình Dũng
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Ngô Xuân Lịch
Bộ trưởng Bộ Công an 
Tô Lâm
Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Lê Vĩnh Tân
Bộ trưởng Bộ Tài chính
Đinh Tiến Dũng
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 
Mai Tiến Dũng
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cao Đức Phát
Bộ trưởng Bộ Y tế
Nguyễn Thị Kim Tiến
Bộ trưởng Bộ Công Thương 
Trần Tuấn Anh
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
Phùng Xuân Nhạ
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Trương Quang Nghĩa
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
Trần Hồng Hà
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nguyễn Ngọc Thiện
Tổng Thanh tra Chính phủ 
Phan Văn Sáu
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc
Đỗ Văn Chiến
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông 
Trương Minh Tuấn
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
Chu Ngọc Anh
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
Nguyễn Chí Dũng
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Đào Ngọc Dung
Bộ trưởng Bộ Tư pháp
Lê Thành Long
Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Phạm Hồng Hà
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Lê Minh Hưng

(Nguồn: chinhphu.vn)
 
TTXVN/Báo ảnh Việt Nam

Quan hệ Việt Nam - Australia nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Quan hệ Việt Nam - Australia nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện

Sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Australia đã xây dựng mối quan hệ vững chắc và toàn diện trên cơ sở tin cậy chiến lược và hiểu biết lẫn nhau. Nhân chuyến thăm chính thức Australia của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong tháng 3 vừa qua theo lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, hai bên đã công bố nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Top