Tin tức

Đánh bom liên tiếp ở miền Nam Thái Lan, hơn 40 người thương vong


Nhân viên an ninh điều tra tại hiện trường vụ nổ bom bên ngoài một chốt kiểm soát an ninh ở Narathiwat ngày 20/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Ít nhất 42 người bị thương trong một vụ tấn công xảy ra bên ngoài một siêu thị ở thành phố Pattani, miền Nam Thái Lan ngày 9/5.

Theo cảnh sát Thái Lan, đây là vụ tấn công có quy mô lớn nhất xảy ra tại tỉnh này trong nhiều tháng qua.

Cảnh sát địa phương cho biết đã xảy ra 2 vụ nổ liên tiếp bên ngoài siêu thị Big C ở khu vực trung tâm thành phố Pattani.

Thiết bị nổ đầu tiên được cài trên một chiếc xe máy đỗ trong bãi đỗ xe bên ngoài siêu thị, song không gây thương vong.

Vụ nổ thứ hai là một vụ đánh bom xe ôtô. Ít nhất 42 người đã bị thương trong vụ nổ này, trong đó có 2 người đang nguy kịch.

Những hình ảnh được nhân chứng chia sẻ trên mạng xã hội Twitter cho thấy hiện trường vụ nổ thứ 2 bốc lên một quả cầu lửa, khói đen bao trùm bãi đỗ xe của siêu thị và gây hư hại nhiều cửa hàng gần đó.

Cảnh sát ngay lập tức có mặt tại hiện trường và giải tán đám đông người tụ tập tại đây.

Hiện chưa có tổ chức nào nhận gây ra vụ tấn công này, song cảnh sát nghi ngờ lực lượng nổi dậy tại miền Nam Thái Lan là thủ phạm của vụ tấn công này.

Cảnh sát trưởng thành phố Pattani cho biết thủ phạm đã nhanh chóng trốn khói hiện trường trước khi vụ nổ xảy ra.

Xung đột tôn giáo kéo dài từ năm 2004 đã khiến tình trạng bạo lực xảy ra hàng ngày tại khu vực miền Nam Thái Lan gồm các tỉnh Yala, Pattani và Narathiwwat.

Cơ quan chức năng ghi nhận đến nay đã có 6.800 người thiệt mạng trong các vụ tấn công tại khu vực này.

Hiện chính phủ Thái Lan và lực lượng nổi dậy tìm cách giải quyết xung đột thông qua đàm phán, tuy nhiên cả bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung về điều kiện diễn ra các cuộc hòa đàm./.
 
TTXVN/VNP

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình phấn đấu đón 4,5 – 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Quảng Bình đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới các điểm đến, đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách tham quan.

Top