Tin tức

Đà Nẵng và tỉnh Salavan của Lào tăng hợp tác công tác thanh niên

Thanh niên tình nguyện giúp ngư dân làm kinh tế biển. Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)
Ngày 11/8, tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Chương trình hợp tác phát triển thanh niên quốc tế giai đoạn 2015-2020 giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Đà Nẵng và Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng tỉnh Salavan (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào).

Biên bản ghi nhớ gồm 10 điều, trong đó nêu rõ, hai bên nhất trí tăng cường và nâng cao hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên hai tỉnh, thành phố Đà Nẵng và Salavan.

Hai bên sẽ thường xuyên phối hợp tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử của hai nước, về mối quan hệ anh em Việt-Lào (đặc biệt là giữa thành phố Đà Nẵng và tỉnh Salavan), qua đó góp phần bồi dưỡng, xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh, lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, ý thức giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống của quê hương, dân tộc, đồng thời, tiếp tục xây dựng và vun đắp mối quan hệ tốt đẹp giữa hai quốc gia.

Hàng năm, Thành đoàn Đà Nẵng và Đoàn Thanh niên tỉnh Salavan (Lào) sẽ tổ chức cho thanh thiếu niên hai tỉnh, thành phố tham gia các chương trình tình nguyện do đoàn thanh niên hai tỉnh, thành phố tổ chức.

Trong năm 2016, Thành đoàn Đà Nẵng sẽ thành lập Câu lạc bộ Du học sinh Lào tại Đà Nẵng trực thuộc Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Đà Nẵng, qua đó tổ chức sinh hoạt, học tập về kỹ năng tiếng Việt, kỹ năng mềm.

Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho lưu học sinh Lào tham gia các hoạt động đoàn, hội tại thành phố Đà Nẵng, góp phần giúp các du học sinh Lào nhanh chóng hòa nhập môi trường và điều kiện học tập mới.

Ông Nguyễn Bá Cảnh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Mính thành phố Đà Nẵng chào mừng đoàn đại biểu của Tỉnh đoàn Salavan thăm và làm việc tại thành phố Đà Nẵng; nhấn mạnh cuộc gặp gỡ hữu nghị giữa thanh niên thành phố Đà Nẵng và thanh niên tỉnh Salavan là cơ hội để Đoàn Thanh niên và tuổi trẻ hai nước tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau, góp phần giáo dục thanh niên hai nước về quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam-Lào.

Bí thư Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng tỉnh Salavan, Chanhsilone Sisomboun đã gửi lời cảm ơn đến chính quyền, Thành đoàn và nhân dân thành phố Đà Nẵng vì sự đón tiếp nồng hậu dành cho đoàn; hy vọng trong thời gian tới, công tác phối hợp giữa lực lượng đoàn viên, thanh niên hai tỉnh, thành phố sẽ ngày càng được củng cố và tăng cường hơn nữa. Công tác tình nguyện sẽ đạt được nhiều kết quả cao với sự hỗ trợ và phối hợp tốt từ cả hai bên.

Tại buổi lễ, hai bên cũng đã trao đổi thêm một số nội dung liên quan đến công tác tình nguyện quốc tế của lực lượng thanh niên hai tỉnh, thành phố cũng như một số nội dung mà Tỉnh đoàn Salavan cần Thành đoàn Đà Nẵng hỗ trợ như đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ làm công tác Đoàn, hội...cũng như hỗ trợ các kiến thức trong xây dựng và phát triển sản xuất kinh tế./.
 
TTXVN/VNP

Sôi nổi Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Sôi nổi Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày 16/4 (tức mùng 8/3 âm lịch), tại sân Trung tâm lễ hội, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, thành phố Việt Trì (Phú Thọ), Ban tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hoá - Du lịch Đất Tổ năm 2024 tổ chức Hội thi gói, nấu bánh chưng và giã bánh giầy năm 2024. Đây là một trong những hoạt động văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, mang đậm nét truyền thống của dân tộc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, là dịp để tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá rộng rãi những giá trị văn hóa vùng Đất Tổ đến đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Top