Tin tức

Đà Nẵng đẩy mạnh xây dựng thành phố an toàn – không bạo lực với phụ nữ và trẻ em

Quang cảnh Hội nghị triển khai Chỉ thị 39-CT/TU ngày 24/4/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng.
Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN
Chiều 6/10, Ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 39-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về đẩy mạnh xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn – không bạo lực với phụ nữ và trẻ em.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe hướng dẫn thực hiện Chỉ thị 39-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về đẩy mạnh xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn – không bạo lực với phụ nữ và trẻ em; báo cáo Đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn – không bạo lực với phụ nữ và trẻ em, giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2035”. Các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 39, tập trung vào các vấn đề như: Nâng cao năng lực, trách nhiệm của Công an các cấp về phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ, trẻ em; công tác chỉ đạo triển khai, phối hợp nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an toàn – không bạo lực cho phụ nữ và trẻ em trên các phương tiện giao thông công cộng của thành phố; những giải pháp phòng, chống xâm hại, bạo lực với trẻ em…

Theo Chỉ thị 39-CT/TU,  Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành thành phố cần tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em trên địa bàn. Cùng với đó, các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành và các tầng lớp nhân dân, sự hưởng ứng tích cực vào cuộc mạnh mẽ của toàn xã hội về thực hiện bình đẳng giới. Trong đó, tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nhất là thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho phụ nữ và trẻ em có môi trường sống lành mạnh, an toàn, thân thiện, có điều kiện phát triển thể chất và tinh thần, được học tập, tham gia các hoạt động xã hội, văn hóa, thể thao lành mạnh nhằm giảm thiểu các điều kiện phát sinh tội phạm xâm hại phụ nữ và trẻ em, tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên. Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 24 của Thành ủy Đà Nẵng về “Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt nghèo, học sinh bỏ học và thiếu niên hư, vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố”; triển khai xây dựng các kế hoạch thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 4/2/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình”; công tác bảo trợ xã hội cho nạn nhân bị bạo lực gia đình…

Thành phố Đà Nẵng cũng đưa ra Đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn – không bạo lực với phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2035”. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2020 – 2025 là có 80% trở lên xã, phường (hoặc cộng đồng) hoặc thôn/làng quê; trường học và cơ sở giáo dục; công sở, nhà máy, xí nghiệp, trên phương tiện giao thông công cộng có quy ước/quy chế/quy định/nội quy về an toàn, không quấy rối tình dục và bạo lực với phục nữ và trẻ em. 50% địa điểm công cộng đảm bảo cơ sở hạ tầng an toàn, thân thiện đối với phụ nữ và trẻ em. 100% cán bộ chuyên trách của các cơ quan, đơn vị tham gia triển khai đề án được bồi dưỡng nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nhằm thực hiện các nội dung kế hoạch hoạt động tại địa phương, đơn vị về thành phố an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Hàng năm, hạn chế tối đa, không để xảy ra tình trạng bạo lực, xâm hại nghiêm  trọng đối với phụ nữ, trẻ em; đảm bảo 100% nạn nhân bị bạo lực được phát hiện, hỗ trợ và can thiệt kịp thời…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Thanh Quang đã ghi nhận ý kiến của các đại biểu; cho biết sẽ tập hợp các ý kiến báo cáo lại Thành ủy Đà Nẵng để sớm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị và hoàn thiện Đề án “Xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn – không bạo lực với phụ nữ và trẻ em, giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn 2035”, tiến tới xây dựng thành phố Đà Nẵng là thành phố an bình, đáng sống.

Trưởng ban Dân vận Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Thanh Quang cho biết, lĩnh vực phòng chống bạo lực cho phụ nữ và trẻ em là một lĩnh vực rất quan trọng, được lãnh đạo thành phố Đà Nẵng quan tâm chú trọng; đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị 39 của Thành ủy về xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn – không bạo lực với phụ nữ và trẻ em./.

TTXVN/VNP


Top