Nghệ thuật

Creative Gara - Xưởng mộc sáng tạo cho trẻ nhỏ

Trên phố Hoàng Cầu, Hà Nội có một xưởng mộc mang tên Creative Gara. Điều đặc biệt là xưởng mộc này được dựng lên chỉ để phục vụ các em nhỏ (từ 3 đến 12 tuổi). Không sách vở, không lý thuyết, không sắp đặt mà các học viên nhí sẽ tự lên ý tưởng, tự tay làm các công đoạn của nghề mộc để hoàn thành những đồ chơi cho mình.
Vào một buổi sáng đầu đông, chúng tôi có mặt tại Xưởng sáng tạo Creative Gara. Những thành viên trong nhóm Creative Gara mỗi người một việc cặm cụi chuẩn bị đồ dùng, vật liệu để phục vụ hơn 40 em nhỏ tham gia khóa học làm thợ mộc với chủ đề “Trang trí cây thông noel”.

Buổi học bắt đầu từ 9 giờ sáng, các em nhỏ với những vật dụng nghề mộc trên tay vừa đục, vừa gõ và phát huy trí tưởng tượng cũng như khả năng sáng tạo của bản thân để làm ra những món đồ chơi bằng gỗ.

Creative Gara hoạt động chủ yếu vào 2 ngày cuối tuần. Mỗi tuần, Creative Gara đều có những chủ đề mới. Ngoài ra, ở đây còn có những khóa trải nghiệm kéo dài 4-6 buổi để các bạn nhỏ có thể làm được một sản phẩm theo đúng mơ ước của mình.



Hoạt động vào 2 ngày cuối tuần, Xưởng sáng tạo Creative Gara trên phố Hoàng Cầu, Hà Nội
là nơi em nhỏ thỏa sức sáng tạo để làm ra những món đồ chơi bằng gỗ.


Mỗi buổi học tại Xưởng sáng tạo Creative Gara có khoảng 40 học viên nhí tới tham gia.


Phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm do các học viên nhí làm ra tại Xưởng sáng tạo Creative Gara.


Đến với Creative Gara, các em nhỏ sẽ được giới thiệu và tham quan các sản phẩm đồ chơi làm bằng gỗ.



Để đảm bảo an toàn cho các em trong lúc thao tác nghề mộc,
mỗi bàn được bố trí hai tình nguyện viên hướng dẫn các em kỹ năng nghề.


Các tình nguyện viên vui vẻ giúp đỡ các em nhỏ hoàn thành sản phẩm.


Đến với Xưởng sáng tạo Creative Gara các bậc phụ huynh sẽ có cơ hội được cùng làm, cùng chơi và chia sẻ với bé.

Được biết, vào năm 2015, với mục đích tạo ra sân chơi cho con em mình anh Phạm Quý Phúc cùng một vài người bạn đã tạo ra một nhà kho với rất nhiều đồ dùng của thợ mộc để các con chơi. Trước khi tạo ra cái kho này thì cả nhóm đã bàn bạc và quyết định hướng các em đến với những món đồ chơi bằng gỗ vì đây là vật liệu gần gũi với môi trường và có thể tái chế những vật dụng bỏ đi trong cuộc sống.

Sau khoảng 3 tháng hoạt động, dần dà cái kho này được nhiều người biết đến và xin cho con em mình tham gia. Anh Phúc cùng những người sáng lập quyết định mở rộng và chuyển cái kho này thành Xưởng sáng tạo mang tên Creative Gara và trở thành điểm đến ưa thích, giúp cho các em biết được giá trị của sự lao động.

Anh Phúc chia sẻ, thời gian đầu do không có khuôn mẫu nên vừa làm, vừa mò mẫm, quá trình tạo sản phẩm, nội dung cũng vất vả. Làm mộc vốn là một công việc nguy hiểm và đòi hỏi nhiều kỹ năng, thậm chí là nhiều người lớn còn gặp khó khăn trong việc thành thục những kỹ năng đó. Vì vậy, cứ mỗi bàn sẽ có hai tình nguyện viên hướng dẫn, giám sát để đảm bảo tiêu chuẩn an toàn cho các bạn nhỏ. Trước khi ra được sản phẩm mới thì Creative Gara đều phải nghiên cứu xem các bạn nhỏ sẽ làm như thế nào, phải đặt mình vào vị trí của các em để có thể tính toán các thao tác liên quan.

Để bớt đi sự nguy hiểm, độ khó của nghề mộc, những thành viên của Creative Gara đã phải nghiên cứu và chế tạo ra những công cụ phù hợp và có độ an toàn cao với trẻ nhỏ.

Đây là nơi những đứa trẻ đến để thực làm, thực vui chơi, tự do sáng tạo và tránh đi được những trò chơi công nghệ dễ ảnh hưởng không tốt tới tâm lý của các em./.



Những cành cây bị bỏ đi sẽ được tận dụng lại để làm đồ chơi cho em nhỏ.


Những que kem sẽ được làm sạch và trở thành nguyên liệu hữu ích tại Xưởng sáng tạo Creative Gara.


Những chiếc khuy áo nhiều màu sắc giúp các bé có thể trang trí cho sản phẩm của mình trở nên lung linh hơn.


Trước khi đến đây, hầu hết các bé đều chưa từng một lần được thao tác cầm búa.


Những chiếc dũa được nhóm Creative Gara sáng chế ra cho em nhỏ dễ sử dụng.


Chiếc cưa được nghiên cứu và chế tạo nhỏ gọn, tiện ích và an toàn cho các em.


Creative Gara còn là nơi em nhỏ gắn kết và giúp đỡ lẫn nhau để hoàn thành công việc.


Các chi tiết nhỏ được các em sáng tạo và chăm chút rất cẩn thận.


Sản phẩm cây thông Noel làm bằng gỗ được hoàn thiện bởi chính bàn tay các em.


Một em nhỏ vui mừng khi được mọi người hướng dẫn và hoàn thành sản phẩm trong khóa học.


Chiếc hộp Giáng sinh được hoàn thiện bởi chính bàn tay của các em nhỏ.
 
Bài và ảnh: Khánh Long – Tất Sơn

Điện Biên vẫy gọi – tôn vinh chủ nghĩa anh hùng cách mạng

“Điện Biên vẫy gọi” – tôn vinh chủ nghĩa anh hùng cách mạng

Chiều 27-3, tại Nhà hát Quân đội (Mai Dịch, Hà Nội), Nhà hát Kịch nói Quân đội đã biểu diễn báo cáo công trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ - vở diễn “Điện Biên vẫy gọi”.

Top