Tin tức

Chứng khoán châu Á giảm điểm do lo ngại suy thoái kinh tế thế giới

Chỉ số Nikkei lao dốc tại thị trường chứng khoán Tokyo, Nhật Bản ngày 10/2. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Các thị trường châu Á tiếp tục biến động trong ngày 10/2 với thị trường Tokyo (Nhật Bản) giảm điểm mạnh nhất khi các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về tình hình kinh tế thế giới và nguy cơ xảy ra suy thoái toàn cầu.

Ngày 10/2 có thêm một số thị trường chứng khoán mở cửa hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán song ngay lập tức rơi vào trạng thái sụt giảm, hỗn loạn, khiến hàng tỷ USD “bay hơi” tại một loạt thị trường, từ Sydney, Frankfurt đến New York, kể từ đầu năm đến nay.

Vào lúc 14 giờ 20 phút Việt Nam, chỉ số Nikkei 225 của thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) khi đóng cửa đã giảm 2,3% xuống còn 15.713,39 điểm, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2014, nối tiếp mức giảm 5,4% của ngày 9/2 – mức giảm kỷ lục trong một ngày kể từ tháng 6/2013.

Nhà phân tích cao cấp Tomoichiro Kubota của Matsui Securities nhận định, thị trường chứng khoán Nhật Bản đang trải qua giai đoạn sụt giảm và khó có thể hồi phục.

Trong khi đó, chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường Sydney (Australia) vào lúc đóng cửa cũng giảm 1,2% xuống còn 4.775.70 điểm.

Cùng chung xu hướng giảm điểm, chỉ số Straits Times Index của thị trường chứng khoán Singapore cũng mất 2.1%, chỉ còn 2.566,68 điểm.

Còn các thị trường chứng khoán châu Âu đang hồi phục nhẹ khi mở cửa trong ngày 10/2, một ngày sau đợt bán tháo ồ ạt trước lo ngại nguy cơ khủng hoảng ngân hàng lại xảy ra và suy thoái kinh tế thế giới.

Chỉ số FTSE 100 của thị trường chứng khoán London (Vương quốc Anh) tăng gần 0,8% so với mức đóng cửa của ngày 9/2 lên 5.674,4 điểm.

Trong khi đó, chỉ số DAX 30 của thị trường chứng khoán Frankfurt (Đức) cũng 0,66% lên xấp xỉ 8.938 điểm, và chỉ số CAC 40 của thị trường chứng khoán Paris tăng 0,7% lên 4.027,1 điểm./.
 
TTXVN/VNP


Top