
Trong lĩnh vực công nghiệp, Việt Nam đang tận dụng tối đa thành quả của cuộc cách mạng khoa học công nghệ của thế giới mang lại. Hệ thống sản xuất trong nước phát triển theo hướng tự động hóa, giản sức người và chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ảnh: Tư liệu Báo ảnh Việt Nam.

Để chuẩn bị cho cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
đã chủ động đầu tư, đổi mới dây chuyền, hệ thống máy móc, trang thiết bị sản xuất với công nghệ mới,
sử dụng các giải pháp công nghệ tiên tiến, hiện đại để tối ưu hóa việc sản xuất các sản phẩm.
Trong ảnh: Xưởng thực hành Tự động hóa tại Trung tâm Đào tạo Khu công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN.

Những dây chuyền sản xuất hiện đại đang tạo nên một diện mạo mới trong sản xuất công nghiệp
tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Ảnh: Tư liệu Báo ảnh Việt Nam.

Trong Cuộc thi chế tạo xe tiết kiệm nhiên liệu khu vực châu Á (Shell Eco Marathon Asia 2015) tại Philippines,
nhóm nghiên cứu sinh viên Đại học Lạc Hồng của Việt Nam đã suất sắc dành ngôi quán quân ở thể loại
mô hình đô thị nhiên liệu thay thế (Urban concept). Ảnh: Tư liệu Báo ảnh Việt Nam.

Với mong muốn mang đến sự mới lạ cho khách hàng, chủ quán cà phê Robotcafe trên phố Lạc Trung, Hà Nội
đã chế tạo thành công một chú robot làm nhân viên phục vụ bàn.
Quán Robotcafe không chỉ là không gian thưởng thức đồ uống độc đáo, mà còn là nơi truyền cảm hứng
để các bạn trẻ Việt Nam tích cực tham gia lĩnh vực sáng tạo công nghệ. Ảnh: Tư liệu Báo ảnh Việt Nam.

Ngay từ đầu năm 2017, chính phủ Việt Nam chính thức đưa ra lời giải cho nền nông nghiệp Việt Nam
đó là sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Trong ảnh: Theo dõi quá trình sinh trường của mô thực vật tại phòng thí nghiệm
của Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa (Tp. Đà Lạt). Ảnh: Tư liệu Báo ảnh Việt Nam.

Tham gia lĩnh vực nông nghiệp từ tháng 3/2015, VinEco có tổng số vốn đầu tư 4.000 tỷ đồng và quy mô
1000 nhân sự, 3 vùng sản xuất lớn đặt tại miền Bắc, miền Nam, Lâm Đồng với 14 nông trường.
Trong ảnh: Hệ thống điều khiển tưới thông minh, giúp VinEco kiểm soát yếu tố tác động đến cây trồng,
giảm việc phải sử dụng thuốc trừ sâu. Ảnh: Tư liệu Báo ảnh Việt Nam.

Việc ứng dụng những tiến bộ khoa học trong thực tiễn nhằm nâng cao năng suất và sản lượng tôm
ở Đồng bằng sông Cửu Long đang cho hiệu quả kinh tế rất cao. Trong ảnh: Nghiên cứu tôm giống tại
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản II (Bộ Nông nghiệp & phát triển Nông thôn). Ảnh: Tư liệu Báo ảnh Việt Nam.

Sau 15 năm hoạt động, Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh được đánh giá đạt kết quả tốt đã thúc đẩy phát triển
công nghệ cao của cả nước và dần hình thành chuỗi công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao cho các tập đoàn lớn, đa quốc gia.
Trong ảnh: Nghiên cứu mô thực vật tại Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Tư liệu Báo ảnh Việt Nam.

Thương mại điện tử là hướng giúp quảng bá và bán hàng tại các doanh nghiệp đầu tư sản xuất rau hoa ở Lâm Đồng.
Ảnh: Tư liệu Báo ảnh Việt Nam.

Từ chỗ phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn vacxin nhập ngoại, đến nay Việt Nam đã có 4 nhà máy sản xuất vacxin
với trang thiết bị máy móc và công nghệ hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế sánh ngang các nước trong khu vực và trên thế giới. Trong ảnh: Vacxin sởi do Việt Nam sản xuất. Ảnh: Tư liệu Báo ảnh Việt Nam.
|