Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN) |
Ngoài ra, trong tuyên bố sau cuộc họp G-7 bên lề phiên họp Đại Hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), các ngoại trưởng cũng lên tiếng phản đối bất cứ hành động đơn phương nào gây căng thẳng trong khu vực, cũng như bày tỏ quan ngại về những vụ việc gần đây ở Biển Hoa Đông, ám chỉ việc các tàu chính phủ Trung Quốc tăng cường hiện diện quanh quần đảo Senkaku do Nhật Bản kiểm soát song Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.
Về tình hình Biển Đông, nơi Trung Quốc tiến hành hoạt động bồi lấn và xây dựng trái phép các tiền đồn phục vụ mục đích quân sự, các ngoại trưởng G-7 đã bày tỏ “phản đối mạnh mẽ,” khẳng định phán quyết của Tòa Trọng tài hôm 12/7 bác bỏ các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết vùng biển này là "một cơ sở hữu ích cho những nỗ lực tiếp theo nhằm giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông."
Bên cạnh đó, các ngoại trưởng G-7 cũng ra một tuyên bố khác về chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan bạo lực, trong đó bày tỏ quan ngại sâu sắc về mối đe dọa nghiêm trọng bắt nguồn từ nhóm thánh chiến Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng./.
TTXVN/VNP