Tin tức

Bế mạc Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam phát biểu tại Đại hội. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)
Với tinh thần làm việc khẩn trương, trách nhiệm, chiều 1/7, tại Hà Nội, Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra, thành công tốt đẹp.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết: Đại hội đã được nghe Báo cáo tổng kết công tác thi đua - khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 5 năm qua; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020.

Với chủ đề “Đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, quyết thắng,” phong trào thi đua quyết thắng giai đoạn 2015-2020 hứa hẹn những thành công mới, vững chắc, thiết thực, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện tốt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng; phát huy vai trò đội ngũ cán bộ chủ trì, chủ chốt, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và cơ quan chính trị các cấp trong xây dựng, điều hành kế hoạch, chương trình hành động.

Toàn quân chủ động, thường xuyên đổi mới phương thức tổ chức thi đua, tập trung vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, giải quyết dứt điểm khâu yếu, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, đẩy mạnh việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ.”

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức, người lao động trong toàn quân tiếp tục phát huy bản chất truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ,” ra sức thi đua huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, học tập, rèn luyện, công tác tốt, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; xứng đáng là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trước đó, trong chiều 1/7, Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX đã nghe Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đọc thư của Đại hội gửi cán bộ, chiến sỹ toàn quân; nghe các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến báo các thành tích thi đua trong 5 năm qua. Tại Đại hội, 63 tập thể đã vinh dự được nhận Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng.

Trong khuôn khổ của chương trình, tối 1/7, Dạ hội tuổi trẻ quân đội chào mừng thành công Đại hội Thi đua Quyết thắng toàn quân lần thứ IX đã diễn ra tại Bảo tàng Quân chủng Phòng không-Không quân./.
 
TTXVN/VNP

Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào

Sáng 20/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành, đơn vị liên quan về tình hình sản xuất, cung ứng điện phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, nhất là vào tháng cao điểm tiêu thụ điện năm 2024 và những năm tiếp theo.

Top