Thể thao

Ấn tượng giải Yoga Châu Á lần thứ 6

Giải vô địch Yoga Châu Á lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với sự tranh tài của hơn 200 vận động viên đến từ 14 quốc gia Châu Á.
Hơn 15 năm kể từ ngày Yoga xuất hiện tại Việt Nam, đến nay bộ môn thể thao này được biết đến như một phương pháp chữa bệnh hiệu quả, nâng cao thể chất lẫn tinh thần của người Việt. Liên đoàn Yoga Châu Á đã phối hợp cùng CTCP Thể thao Quốc tế Việt Ấn đứng ra tổ chức Giải nhằm tạo sân chơi mới cho những người yêu bộ môn thể thao Yoga.


Lễ khai mạc Giải Vô địch Thể thao Yoga Châu Á lần thứ 6 tại CTM Plaza (Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội).


Nghi thức thắp lửa truyền thống của bộ môn Yoga.


Các vận động viên Yoga trẻ tuổi đến từ quốc gia Malaysia.

 

“Yoga là một phương pháp rèn luyện qua đó con người có thể ngăn ngừa, đẩy lùi bệnh tật và tăng cường sức khoẻ, đồng thời qua đó có thể phát triển trí tuệ lên cao không ngừng, đạt tới sự hiểu biết bản thân và xã hội rất sâu và con người trở nên hạnh phúc…”
(Ông Gurdev Singh – Giám đốc cao cấp tổ chức Yoga Alliance International
phụ trách khu vực Đông Nam Á)
Với phương châm “Trải nghiệm vì sức khoẻ” giải đấu Yoga Châu Á lần thứ 6 đã thu hút được các đoàn vận động viên đến từ 14 quốc gia như: Singapore, Thái Lan, Hongkong, Ấn Độ, Malaysia, Việt Nam…Các vận động viên tham dự Giải có độ tuổi từ 8 đến trên 35.  Giải được tổ chức và dựa trên các tiêu chí, quy tắc của Liên đoàn Yoga Quốc tế, các vận động viên sẽ dự thi ở 6 cuộc thi bao gồm: Cuộc thi Yogasana, Yoga nghệ thuật, Yoga nghệ thuật theo cặp, Yoga nhịp điệu, Yoga tự do và Yogasana dành cho các vận động viên chuyên nghiệp.
 

Giải Vô địch Thể thao Yoga Châu Á lần thứ 6 được tổ chức tại Hà Nội đánh dấu một bước tiến quan trọng, góp phần đưa Yoga phổ biến hơn nữa vào trong cộng đồng người Việt Nam. Giải cũng là cơ hội lớn để các "tín đồ" Yoga khắp Châu Á giao lưu, đoàn kết./.



Việc lựa chọn các tư thế khó sẽ giúp cho số điểm của vận động viên được cao hơn.


Phần thi Yoga nghệ thuật của vận động viên Đoàn Việt Nam.


Màn biểu diễn Yoga theo nhóm của Đoàn vận động viên Việt Nam.


Trong suốt quá trình thực hiện, các vận động viên phải đảm bảo được trạng thái cân bằng,
độ mềm dẻo đến tư thế cuối cùng.



Nét văn hoá, trang phục đặc trưng tôn giáo cũng được các vận động viên đem vào phần thi của mình.


Tư thế uốn kim tự tháp trong Yoga.


Các bài biểu diễn múa đôi, múa nhóm đòi hỏi tính đồng nhất rất cao giữa các vận động viên với nhau.


Màn múa Yoga đôi của hai vận động viên đoàn Việt Nam.


Phần thi Yoga nghệ thuật của vận động viên đến từ Ấn Độ.


Màn múa Yoga đôi nam của Đoàn Ấn Độ. 


Kết thúc Giải, Đoàn chủ nhà Việt Nam xếp thứ 2/14.


Yoga có nguồn gốc từ Ấn Độ, có lịch sử hình thành và phát triển hơn 5000 năm và hiện nay đã phổ biến khắp nơi trên thế giới. Giải vô địch Yoga Châu Á
dự kiến mỗi năm tổ chức 1 lần, Singapore sẽ được chọn là nước chủ nhà đăng cai giải lần thứ 7 vào năm 2017.

Thực hiện: Khánh Long

Mãn nhãn Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship

Mãn nhãn Giải vô địch thế giới mô tô nước UIM-ABP Aquabike World Championship

Sau 2 ngày tranh tài diễn ra đầy kịch tính, Giải đua mô tô nước thế giới 2024 (UIM-ABP Aquabike World Championship) – chặng đua Grand Prix of Binh Dinh, đã lựa chọn được những gương mặt vận động viên xuất sắc nhất để vinh danh tại đầm Thị Nại (tp.Quy Nhơn, Bình Định).

Top