
Cà phê trên cao nguyên Boloven. |
Vừa qua, tại Viêng Chăn, Lào đã diễn ra “Hội thảo quốc gia và chiến lược phát triển ngành cà phê” nhằm giúp Chính phủ Lào có chính sách thúc đẩy sản lượng, nâng cao chất lượng cà phê đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế, biến cà phê thành cây công nghiệp chủ lực. Theo Hiệp hội cà phê Lào cho biết, hàng năm Lào sản xuất được 35.000 tấn cà phê, xuất khẩu 21.000 tấn, thu về hơn 50 triệu USD. Hiện tại, Lào trồng được 50.000 héc-ta cà phê trên cao nguyên Boloven (Nam Lào) và có khả năng mở rộng lên 80.000 héc-ta nếu Chính phủ cấp thêm đất cho nông dân và doanh nghiệp.
Chiến lược phát triển cây cà phê cũng tạo điều kiện cho Chính phủ huy động vốn từ cộng đồng quốc tế, nhằm tránh thách thức đối với người trồng cà phê hầu hết bị thiếu vốn, thiếu kỹ thuật canh tác tiên tiến.
Hiện nay, ngành cà phê của Lào vẫn áp dụng phương thức canh tác truyền thống, do vậy chưa tăng được sản lượng và chất lượng cà phê đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường quốc tế./.
Hoàng Chương (từ Viêng Chăn)