 |
Giải thưởng Năng lượng Toàn cầu (Energy Globe Arwards) được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1999 tại Áo do ông Wolfgang Newman, một nhà hoạt động môi trường nổi tiếng thế giới sáng lập. Mỗi năm có hơn 1.000 dự án và sáng kiến từ các nước gửi về tranh giải cho các hạng mục Đất, Lửa, Nước, Khí và Tuổi trẻ. Qua 13 năm, giải thưởng quy tụ hơn 150 quốc gia tham dự và trở thành giải thưởng quốc tế tiêu biểu, đầy uy tín trong lĩnh vực năng lượng sạch.
“Dự án tổng thể năng lượng sạch và chiếu sáng quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK” của Việt Nam đã đoạt “Giải thưởng Năng lượng Toàn cầu 2012”. Đây là dự án trọng điểm quốc gia do Bộ Tư lệnh Hải quân làm chủ đầu tư, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petro VietNam) tài trợ vốn và Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng mặt trời Bách Khoa (Solar-BK) nhập các thiết bị, lắp đặt vận hành.
Dự án khai thác và sử dụng năng lượng sạch được triển khai trên 48 đảo và nhà giàn thuộc quần đảo Trường Sa-Việt Nam, gồm 6 hạng mục: Hệ thống năng lượng sạch (lắp đặt tấm pin mặt trời, động cơ gió); Nhà trạm nguồn (bình ắc quy, bộ biến điện); Máng dẫn cáp điện ngầm; Máng điện; Hệ thống đèn pha quan sát lắp đặt trên nhà giàn đảo chìm và đảo nổi; Hệ thống đèn Led chiếu sáng sân đường và tường kè. Đảm bảo cung cấp đầy đủ năng lượng 24/24 giờ cho đảo Trường Sa, góp phần giảm phát thải CO2, tác nhân gây hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu.
Được biết, dự án đã lắp đặt 5.700 tấn pin năng lượng mặt trời, hơn 120 quạt gió, hơn 4.000 bình ắc quy, gần 1.000 bộ đèn Led sử dụng năng lượng chiếu sáng sân đường, tường kè… Ước tính hệ thống năng lượng sạch Trường Sa đã cung cấp tổng năng lượng gần 5.200kwh mỗi ngày (khoảng 155.000kwh/tháng) cho toàn quần đảo Trường Sa, đồng thời giúp tiết kiệm hơn 620 lít dầu Diesel và giảm phát thải hơn 6 tấn CO2 mỗi ngày./.
Tin: Vĩnh Hưng; ảnh: SOLAR-BK