Lời Tòa soạn: Năm 2012 là năm được Đảng và Nhà nước hai nước Việt Nam – Lào chọn là “Năm đoàn kết hữu nghị Việt – Lào” để kỉ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2012) và 35 năm Ngày kí Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt Nam – Lào (18/7/1977 - 18/7/2012). Nhân dịp này, phóng viên Báo ảnh Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư kí Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào về ý nghĩa cũng như tầm quan trọng của sự kiện này.

Sáng 18/7/2012, tại Cung Văn hoá Hữu nghị Hà Nội đã diễn ra
Lễ mít tinh kỉ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào ( 5/9/1962 – 5/9/2012 )
và 35 năm Ngày kí Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/71977 – 18/7/2012 ).
Trong ảnh : Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tại Lễ kỉ niệm. (Ảnh: Trí Dũng - TTXVN)

Toàn cảnh Lễ mít tinh kỉ niệm. (Ảnh: Trí Dũng - TTXVN)

Nhân dịp này, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cũng đã có chuyến thăm hữu nghị chính thức
nước CHDCND Lào và dự Lễ kỉ niệm tại Lào. Trong ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone tiếp đồng chí Lê Hồng Anh. (Ảnh: Thống Nhất - TTXVN)

Và đồng chí Bounnhang Volachith, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào,
Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào cũng đã sang thăm chính thức Việt Nam và dự các hoạt động kỉ niệm.
Trong ảnh: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đón đồng chí Bounnhang Volachith. (Ảnh: Dương Giang - TTXVN)
Phóng viên: Trước hết, xin cảm ơn đồng chí đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo ảnh Việt Nam. Trên cương vị là Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, xin đồng chí cho biết sự kiện này có ý nghĩa như thế nào đối với mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước.
Đ/c Vũ Trọng Kim: Năm 2012 là năm được Đảng và Nhà nước hai nước Việt – Lào chọn là “Năm đoàn kết hữu nghị Việt – Lào”. Đây là một sự kiện có ý nghĩa trọng đại. Sự kiện này là một dấu son tươi thắm về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam và Lào, nó phát huy mạnh mẽ trong thời kì mới. Hơn thế nữa, nó nói lên quá khứ oai hùng của hai dân tộc đã cùng kề vai sát cánh, “hạt muối cắn đôi, cọng rau bẻ nửa”, vượt lên mọi gian khổ để chiến thắng kẻ thù chung.
Sự kiện này cũng góp phần chỉ ra cho thế hệ trẻ của hai nước cần biết phải phát huy hơn nữa truyền thống phong phú, quý báu nổi tiếng trên thế giới. Từ đó để thế hệ trẻ hai nước tiếp nối truyền thống tốt đẹp, lịch sử vẻ vang của hai dân tộc, hai đất nước.
Đồng thời, nó cũng nhắc nhở cho mọi tổ chức, cơ quan, ban ngành từ trung ương cho đến địa phương, cơ sở phải làm tốt các mối quan hệ, đóng góp vào quá trình phát triển mọi mặt, từ tư tưởng, văn hóa, xã hội… và đặc biệt là hiệu quả cao nhất về mặt hợp tác kinh tế.
Đ/c Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư kí Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Lào trả lời phỏng vấn Báo ảnh Việt Nam. (Ảnh: Tất Sơn)
|
Liên hoan Hữu nghị Nhân dân Việt Nam - Lào
lần thứ III tại Hà Nội. (Ảnh: An Đăng – TTXVN)
|
Đ/c Vũ Trọng Kim phát biểu tại Lễ khai mạc Liên hoan.
(Ảnh: An Đăng – TTXVN).
|
Phóng viên: Trong suốt nửa thế kỉ qua, hai nước Việt Nam và Lào đã không ngừng tăng cường, củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Với tư cách là “cầu nối” hữu nghị giữa hai nước, xin đồng chí cho biết Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào đã có những đóng góp gì cho thành công chung đó?
Đ/c Vũ Trọng Kim: Với tính chất của mình, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, cũng như Hội Hữu nghị Lào – Việt Nam là cầu nối cho các mối quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là mối quan hệ giữa nhân dân hai nước. Qua đó, tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước được kết nối từ quá khứ đến hiện tại và sẽ cả trong tương lai.
Vì vậy, trong thời gian qua, Hội Hữu nghị của hai nước thường xuyên tổ chức các cuộc giao lưu, trao đổi vừa nhằm tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết; vừa để trao đổi với nhau những việc đã làm được và chưa làm được, từ đó đề đạt với Đảng, Chính phủ của mỗi nước những vấn đề cần quan tâm để có thể đưa ra hướng giải quyết hiệu quả nhằm giúp đỡ lẫn nhau cùng nhau phát triển.
Hội cũng phối hợp với Mặt trận Tổ quốc các cấp tăng cường các hoạt động hợp tác giữa nhân dân hai nước ở khu vực biên giới để cùng nhau bảo vệ và xây dựng một đường biên giới hòa bình, ổn định, đoàn kết và hữu nghị.
Có thể nói, không thể kể hết những hoạt động đầy năng động và hiệu quả của các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương. Các hoạt động đó đã không chỉ góp phần giữ vững mối tình đoàn kết thủy chung, trong sáng giữa hai Đảng và Nhân dân hai nước, mà còn làm ấm thêm mối quan hệ đó trong thời kì mới bằng việc tăng cường giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống các tầng lớp nhân dân.
Mới đây, trong chuyến tháp tùng Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang thăm nước bạn Lào, tôi cũng nhận thấy rất rõ tình cảm thủy chung, son sắt mà các đồng chí lãnh đạo cấp cao Lào dành cho Đảng và nhân dân Việt Nam. Nhân dịp này, các hoạt động của Hội Hữu nghị hai nước cũng rất được báo chí Lào quan tâm. Đặc biệt Thông tấn xã Pathết Lào (KPL) và báo Paxaxôn (Cơ quan ngôn luận của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào) theo dõi và đưa tin rất trang trọng.
Trải qua thời gian và thử thách, hai Đảng và nhân dân hai nước chúng ta đã giữ gìn được tinh thần nền tảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đã dày công vun đắp. Và nền tảng đó sẽ “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”. Có thể nói, để có được những thành quả như ngày hôm nay, có một phần đóng góp của Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào, chiếc “cầu nối” của tình hữu nghị hai nước.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Thành ủy Tp. Hồ Chí Minh tiếp Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Thoonglun Sisulit
nhân dịp đồng chí sang thăm và dự lễ kỉ niệm tại Tp. Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN)
Phó Thủ tướng Chính phủ Lào Thoonglun Sisulit trao tặng Huân chương Tự do hạng Hai của Nhà nước Lào
cho các đồng chí lãnh đạo Tp. Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN)
Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào - Việt Nam thăm Bộ Công an nhân dịp sang thăm và dự Lễ kỉ niệm tại Việt Nam. (Ảnh: An Đăng - TTXVN)
Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào và Lào - Việt Nam. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)
Lễ mít tinh kỉ niệm tại Hà Nội.
(Ảnh: Trọng Đức - TTXVN)
|

Chương trình nghệ thuật chào mừng Lễ kỉ niệm tại Tp.HCM.
(Ảnh: Trọng Đức - TTXVN)
|
Những ngày Văn hóa Lào tại Việt Nam.
(Ảnh: Dương Giang - TTXVN)
|
Giao lưu với các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Lào.
(Ảnh: Phương Vy - TTXVN)
|
Đ/c Vũ Trọng Kim và Đoàn đại biểu Liên hoan Hữu nghị
Việt Nam - Lào thăm tỉnh Ninh Bình. (Ảnh: Vũ Đạt - TTXVN)
|
Các cựu lưu học sinh Lào biểu diễn văn nghệ chúc mừng
các thầy cô giáo Việt Nam. (Ảnh: Quý Trung – TTXVN)
|
Hội thảo xúc tiến thương mại đầu tư vào Thủ đô Viêng Chăn
và tỉnh Champasack Lào. (Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN)
|
Triển lãm "Tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện
Việt Nam - Lào" ở Tp. HCM. (Ảnh: Thế Anh – TTXVN)
|
Phóng viên: Là tờ báo đối ngoại của Đảng và Nhà nước, gần 35 năm nay (từ năm 1978), Báo ảnh Việt Nam luôn duy trì việc xuất bản tờ báo in tiếng Lào, góp phần tích cực vào việc vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào. Và mới đây, ngày 12/10/2011, Báo ảnh Việt Nam đã khai trương Báo điện tử ngữ Lào, báo điện tử tiếng Lào đầu tiên và duy nhất của Việt Nam. Đề nghị đồng chí cho biết nhận xét, cũng như ý kiến góp ý để Báo ảnh Việt Nam ngữ Lào có thể nâng cao hơn nữa hiệu quả thông tin trong thời gian tới.
Đ/c Vũ Trọng Kim: Vừa rồi, tôi có vinh dự được đến dự lễ khai trương trang báo điện tử ngữ Lào của Báo ảnh Việt Nam cùng với các đồng chí lãnh đạo Thông tấn xã Việt Nam và Báo ảnh Việt Nam. Tôi rất vui mừng vì chúng ta đã làm được một việc cụ thể và có ý nghĩa để tăng cường các mối quan hệ, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai nước trên lĩnh vực thông tấn báo chí.
Tôi nhận thấy, trang thông tin này có nội dung rất tốt, đẹp về hình thức và phong phú về cách thức thể hiện. Tôi cũng mong rằng, trang thông điện tử ngữ Lào của Báo ảnh Việt Nam ngày sẽ có nhiều hơn nữa những câu chuyện sinh động, hấp dẫn bằng hình ảnh mang đậm hơi thở cuộc sống của người dân hai nước và thế hệ trẻ hai nước, để từ đó có thể động viên, cổ vũ kịp thời cho tình đoàn kết hữu nghị của nhân dân hai nước trong thời kì mới.
Đ/c Vũ Trọng Kim ấn nút khai trương trang báo điện tử ngữ Lào của Báo ảnh Việt Nam. (Ảnh: Tư liệu Báo ảnh Việt Nam)
Gần 35 năm qua, những ấn phẩm báo in tiếng Lào của Báo ảnh Việt Nam
đã góp phần tích cực vào công tác tăng cường tình đoàn kết hữu nghị đặt biệt Việt - Lào. (Ảnh: Tư liệu Báo ảnh Việt Nam)
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
Bài: Thanh Hòa - Ảnh: TTXVN, Tất Sơn & Tư liệu Báo ảnh Việt Nam