Ảnh phóng sự
Nhà tù Côn Đảo

Một phòng giam trong khu nhà lao biệt lập 6B.

Một phòng giam trong khu nhà lao biệt lập 6B.

Rất đông du khách đến tham quan khu biệt giam

Rất đông du khách đến tham quan khu biệt giam

Cửa vào bí mật của “chuồng cọp” tại Côn Đảo.

Cửa vào bí mật của “chuồng cọp” tại Côn Đảo.

Mô hình một phòng giam tù nhân nữ của tại chuồng cọp.

Mô hình một phòng giam tù nhân nữ của tại chuồng cọp.

Một phòng giam.

Một phòng giam.

Mô phỏng kiểu tra tấn “tứ trụ” tại nhà tù Côn Đảo

Mô phỏng kiểu tra tấn “tứ trụ” tại nhà tù Côn Đảo

Không gian khu chuồng cọp kiểu Mỹ

Không gian khu chuồng cọp kiểu Mỹ

Bác sĩ sẽ đến kiểm tra khi có tử tù chết.

Bác sĩ sẽ đến kiểm tra khi có tử tù chết.

Bức tường mang đậm dấu ấn thời gian tại trại Phú Sơn.

Bức tường mang đậm dấu ấn thời gian tại trại Phú Sơn.

Xà lim số 5, nơi đây đã từng giam giữ đồng chí Lê Hồng Phong.

Xà lim số 5, nơi đây đã từng giam giữ đồng chí Lê Hồng Phong.

Dãy “chuồng cọp” ở Côn Đảo.

Dãy “chuồng cọp” ở Côn Đảo.

Khu trường bắn tử tù tại Côn Đảo.

Khu trường bắn tử tù tại Côn Đảo.

Du khách thăm quan sa bàn huyện đảo Côn Đảo.

Du khách thăm quan sa bàn huyện đảo Côn Đảo.

  • Một phòng giam trong khu nhà lao biệt lập 6B.
  • Rất đông du khách đến tham quan khu biệt giam
  • Cửa vào bí mật của “chuồng cọp” tại Côn Đảo.
  • Mô hình một phòng giam tù nhân nữ của tại chuồng cọp.
  • Một phòng giam.
  • Mô phỏng kiểu tra tấn “tứ trụ” tại nhà tù Côn Đảo
  • Không gian khu chuồng cọp kiểu Mỹ
  • Bác sĩ sẽ đến kiểm tra khi có tử tù chết.
  • Bức tường mang đậm dấu ấn thời gian tại trại Phú Sơn.
  • Xà lim số 5, nơi đây đã từng giam giữ đồng chí Lê Hồng Phong.
  • Dãy “chuồng cọp” ở Côn Đảo.
  • Khu trường bắn tử tù tại Côn Đảo.
  • Du khách thăm quan sa bàn huyện đảo Côn Đảo.

Nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947- 27/7/2012), Báo ảnh Việt Nam xin giới thiệu về nhà tù Côn Đảo, nơi đã từng là địa ngục trần gian, nơi giam giữ, đày đọa những chiến sĩ cách mạng Việt Nam, đồng thời cũng là trường học cách mạng cho phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc trước năm 1975. Vào thời kỳ cao điểm nhất là giai đoạn 1969- 1972 có trên 12.000 người bị giam cầm tại Côn Đảo. Ngày nay, hệ thống nhà tù Côn Đảo đã được trùng tu để trở thành một di tích lịch sử cách mạng, thu hút đông đảo khách tham quan. Mô hình các tù nhân chính trị trong trại giam cũng đã được dựng lại để du khách tham quan hiểu rõ hơn về lịch sử nơi này. Những chứng tích “sống” này hiện vẫn được lưu giữ gần như nguyên vẹn và hàng năm đón hàng triệu lượt khách tới tham quan…

Thực hiện: Lê Minh