Tin tức

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành huy chương vàng bắn súng tại Olympic


Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (giữa) và xạ thủ Felipe We (trái) cùng xạ thủ Pang Wei của đoàn Trung Quốc. (Nguồn: AFP)
Với thành tích 202,5 điểm trong 20 lượt bắn, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh ngày 6/8 đã giành huy chương vàng tại nội dung 10m súng ngắn hơi nam tại Đại hội thể thao thế giới (Olympic) 2016.

Vận động viên 41 tuổi của đoàn thể thao Việt Nam đứng thứ nhất, hơn 0,4 điểm so với vận động viên đứng thứ hai là Felipe We của đoàn Brazil.

Đứng thứ 3 là vận động viên Pang Wei của đoàn thể thao Trung Quốc, trong khi nhà vô địch ở nội dung này của Olympic London 2012 là vận động viên Jin Jong-oh của đoàn Hàn Quốc chỉ đứng thứ 5.

Tại Olympic lần này, đoàn Việt Nam tham dự với số vận động viên kỷ lục, gồm 23 người, và sẽ tranh tài ở 10 bộ môn.

Đoàn Thể thao Việt Nam với 50 thành viên, do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục-Thể thao Trần Đức Phấn làm trưởng đoàn.

Theo bảng xếp hạng các đoàn thể thao tham dự Đại hội thể thao thế giới (Olympic) 2016 tính đến 8 giờ ngày 7/8, đoàn thể thao Việt Nam đang đứng vị trí thứ ba trên bảng tổng sắp, sau đoàn Hàn Quốc (vị trí thứ nhất) và Mỹ (vị trí thứ hai).

Các đoàn Argentina, Bỉ, Hungary, Nga, Thái Lan, Trung Quốc, Kazakhstan cùng ở vị trí thứ ba./.
 
TTXVN/VNP


Top