Tin tức

Trường học trên Biển Hồ cho con em Việt kiều tại Campuchia

Ông Nguyễn Sơn Thủy (trái), Tổng lãnh sự Việt Nam tại Battambang bàn giao ngôi truờng nổi
cho ông Hoàng Xuân Khoa (phải), Chủ tịch Tỉnh hội người Campuchia gốc Việt Nam tỉnh Siem Riep.
(Ảnh: Xuân Khu/Vietnam+)
Sáng 3/2, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang cùng Tỉnh Hội người Campuchia gốc Việt Nam tỉnh Siem Reap đã tổ chức lễ khánh thành trường học cho con em Việt kiều tại khu vực ấp Mạc La, xã An luong Som no, huyện Chi Kraeng, tỉnh Siem Riep.

Ngôi trường được khánh thành là một nhà nổi trên Biển Hồ (Tonle Sap), gồm 2 phòng học với sức chứa khoảng 100 em học sinh. Toàn bộ kinh phí xây dựng ngôi trường do Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ.

Thay mặt bà con Việt kiều, Trưởng ấp Mak La, ông Nguyễn Văn Thắng cảm ơn món quà đầy tình nghĩa của Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài dành cho bà con Việt kiều. Ngôi trường mới này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho bà con ấp Mạc La chăm lo việc học hành của con cháu, không chỉ giúp bà con hòa nhập xã hội nước sở tại mà còn giúp bà con gìn giữ chữ viết và nền văn hoá dân tộc Việt Nam.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Sơn Thủy, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Battambang đã ân cần thăm hỏi tình hình làm ăn, sinh sống của bà con Việt kiều tại khu vực xã An luong Som no và ghi nhận những phản ánh của bà con về những vấn đề khúc mắc trong cuộc sống.

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, ông Nguyễn Sơn Thủy chúc Tết và trao tặng khoảng 100 phần quà cho bà con Việt kiều nghèo tại khu vực này, góp phần cùng bà con đón Tết cổ truyền đầm ấm, vui vẻ trên đất nước Chùa Tháp./.
 
TTXVN/VNP

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Đa dạng các sản phẩm du lịch trong năm 2024

Năm 2024, ngành du lịch tỉnh Quảng Bình phấn đấu đón 4,5 – 5 triệu lượt khách du lịch, doanh thu từ du lịch đạt trên 5.600 tỷ đồng. Để đạt mục tiêu này, tỉnh Quảng Bình đã chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, làm mới các điểm đến, đa dạng các sản phẩm du lịch để thu hút khách tham quan.

Top