Văn hóa

Thanh niên Việt-Trung chung tay vun đắp tình hữu nghị

Chiều 9/11, Liên hoan thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ III đã bế mạc tại Hà Nội sau 3 ngày hoạt động sôi nổi và thắm tình hữu nghị. Đến dự Chương trình có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Nhân đại) Trung Quốc Trương Đức Giang, cùng khoảng 5.000 thanh niên hai nước Việt Nam và Trung Quốc.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang cùng chúc Liên hoan thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ III thành công tốt đẹp, chúc tình hữu nghị giữa thanh niên và nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Đánh giá Liên hoan là một trong những sáng kiến hiệu quả, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ mong muốn qua mỗi lần gặp gỡ, giao lưu, cùng chung vui liên hoan, thanh niên hai nước có cơ hội hiểu nhau hơn, tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản hai nước thêm gắn bó hơn.

Phát biểu với đông đảo thanh niên hai nước, Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang bày tỏ mong muốn thanh niên các giới của hai nước sẽ là lực lượng xung phong, đi đầu góp phần thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực như: kinh tế, văn hóa, giáo dục, bảo vệ môi trường... giữa hai đất nước.


Lễ khởi động Liên hoan thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ III
được tổ chức trọng thể ngay tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị (tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam).
Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN


Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động Liên hoan thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ III. 
Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN


Không khí náo nức cờ hoa của buổi lễ. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN


Lễ đón đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc tại Cửa khẩu Quốc tế Hữu nghị. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN


Đồng chí Lê Quốc Phong (phải), Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
tặng quà lưu niệm cho đồng chí Tần Nghi Trí, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc.
Ảnh: Phương Hoa/TTXVN


Đồng chí Lê Quốc Phong hội đàm với đồng chí Tần Nghi Trí. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN


Thanh niên hai nước Việt - Trung tham gia chương trình trồng hàng cây hữu nghị tại tỉnh Lạng Sơn.
Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN


Các đại biểu thanh niên Trung Quốc hào hứng tham gia giã bánh giầy với người dân Phú Thọ.
Ảnh: Trung Kiên/TTXVN


Thanh niên hai nước hào hứng với trò chơi thi nhảy bao bố. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN


Các bạn thanh niên Trung Quốc dâng hương tại Đền Hùng,
nơi thờ các vị Quốc Tổ của người Việt. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN


 Đoàn đại biểu thanh niên Trung Quốc tham quan Quần thể danh thắng Tràng An ở Ninh Bình.
Ảnh: Ninh Đức Phương/TTXVN


Thanh niên hai nước cùng giao lưu, hát bài ca ngợi Tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.
Ảnh: Trung Kiên/TTXVN


Thanh niên hai nước tham gia diễn đàn "Thanh niên giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển du lịch”
tại tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN


Chương trình giao lưu nghệ thuật Việt Nam - Trung Quốc tại Lễ bế mạc ở Hà Nội.
Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Uỷ viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang
đến dự Lễ bế mạc và chung vui với thanh niên hai nước. Ảnh: Trọng Đức/TTXVN

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc Tần Nghi Trí cho biết, trong những ngày diễn ra Liên hoan, 1.000 thanh niên là sứ giả hữu nghị Trung Quốc đã tham gia hoạt động tại 6 tỉnh phía Bắc của Việt Nam không những được tận mắt chứng kiến những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế xã hội mà Việt Nam đã đạt được sau 30 năm tiến hành công cuộc Đổi mới, mà còn cảm nhận sự tiếp đón chu đáo, tình hữu nghị nồng thắm của thanh niên Việt Nam. 

Cho rằng Liên hoan lần này sẽ trở thành điểm nhấn quan trọng trong lịch sử giao lưu thanh niên Trung-Việt, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc khẳng định, thanh niên hai nước sẽ không phụ lòng mong đợi của Lãnh đạo hai Đảng và Nhà nước hai nước, cùng nhau phấn đấu, giúp cho tình hữu nghị hai nước ngày càng phát triển và được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác./.



Liên hoan Thanh niên Việt Nam-Trung Quốc lần thứ III diễn ra tại Việt Nam từ ngày 7/11 đến 10/11/2016. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa thế hệ trẻ hai nước Việt Nam-Trung Quốc, góp phần tăng cường, làm sâu sắc thêm quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.

Liên hoan thanh niên Việt Nam lần thứ 3, năm 2016 là hoạt động cụ thể để chuyển tải thông điệp của tuổi trẻ về sứ mệnh kết nối, vun đắp tình hữu nghị, chia sẻ khát vọng duy trì hòa bình, ổn định vì sự phát triển và thịnh vượng của nhân dân hai nước Việt Nam-Trung Quốc.

Với chủ đề “Thanh niên Việt-Trung chung tay vun đắp tình hữu nghị” Liên hoan thanh niên Việt Nam-Trung Quốc được tổ chức quy mô lớn, với sự tham gia của hàng nghìn thanh niên Việt Nam và 1.000 đại biểu thanh niên Trung Quốc.

Các hoạt động chính của Liên hoan diễn ra tại 7 tỉnh, thành phố. Trong khuôn khổ của Liên hoan, thanh niên hai nước đã tham gia nhiều sự kiện sôi nổi và thắm tình hữu nghị như: trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường; giao lưu văn hóa, nghệ thuật; tham quan nhiều di tích, di sản nổi tiếng của Việt Nam như Đền Hùng, Vịnh Hạ Long, Tràng An - Bái Đính, làng tranh Đông Hồ ở Bắc Ninh...


TTXVN/Báo ảnh Việt Nam


Top