Tin tức

Tập trung nâng cấp các hải đồ của Việt Nam lên mức chuẩn quốc tế

Sáng 25/10, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Ủy ban Thủy đạc Việt Nam và Văn phòng Thủy đạc Việt Nam.

Ủy ban Thủy đạc Việt Nam có chức năng tham mưu đề xuất với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và cấp có thẩm quyền trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện về công tác Thủy đạc Việt Nam.

Ủy ban Thủy đạc Việt Nam giúp Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thủy đạc; chỉ đạo, quản lý, triển khai các vấn đề liên quan đến nghiên cứu, đo đạc biển, sản xuất hải đồ, hải đồ điện tử, thủy đạc và hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật…

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết trước nhu cầu phát triển và xu hướng hội nhập của ngành thủy đạc quốc tế, năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Quốc phòng là đại diện chính thức của ngành thủy đạc Việt Nam tại Tổ chức Thủy đạc Quốc tế và Ủy ban Thủy đạc Đông Á.

"Việt Nam gia nhập Công ước về Tổ chức Thủy đạc Quốc tế trở thành điểm sáng mới trong chiến lược phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam. Đây là cơ hội để đưa ngành thủy đạc Việt Nam mở rộng quan hệ hợp tác với thủy đạc các quốc gia trong khu vực và quốc tế, qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, tăng cường hợp tác quốc tế và công tác đối ngoại về biển, đảo," Trung tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, Trung tướng Phan Văn Giang yêu cầu Ủy ban Thủy đạc Việt Nam và Văn phòng Thủy đạc Việt Nam khẩn trương kiện toàn tổ chức theo mô hình tổ chức liên ngành giữa các bộ, ngành liên quan do Bộ Quốc phòng chủ trì; hoạt động theo cơ chế kiêm nhiệm phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các bộ, ngành liên quan đến thủy đạc.

Trung tướng Phan Văn Giang cũng yêu cầu Ủy ban Thủy đạc Việt Nam và Văn phòng Thủy đạc Việt Nam tập trung nâng cấp các hải đồ của Việt Nam lên mức chuẩn quốc tế được phổ biến toàn cầu về hải đồ của Việt Nam; tích cực cấp trao đổi, cập nhật thường xuyên về thông tin địa hình về biển, đảo, góp tiếng nói chuyên ngành kỹ thuật nhằm khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với các vùng biển, đảo trên Biển Đông./.
 
TTXVN/VNP


Top