Tin tức

Tặng danh hiệu Tiến sỹ danh dự cho Thị trưởng thành phố của Nhật


Giám đốc Đại học Đà Nẵng Trần Văn Nam (phải) trao danh hiệu Tiến sỹ danh dự cho ông Hagiwara Seiji. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)
Ngày 26/7, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức phong tặng danh hiệu Tiến sỹ danh dự của Đại học Đà Nẵng cho ông Hagiwara Seiji - Thị trưởng thành phố Mimasaka, tỉnh Okayama (Nhật Bản) vì đã có những đóng góp tích cực trong trong việc xây dựng quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Đại học Đà Nẵng và thành phố Mimasaka.

Thời gian qua, thành phố Mimasaka đã tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị nhiều mặt với Việt Nam, đặc biệt là các lĩnh vực giáo dục-đào tạo, lao động, du lịch, kinh tế...

Tháng 4/2015, thành phố Mimasaka đã ký kết thỏa thuận hợp tác song phương với Đại học Đà Nẵng, thúc đẩy giao lưu nhân sự, đào tạo, tiếp nhận một sinh viên tốt nghiệp Đại học Đà Nẵng sang làm việc tại Tòa thị chính của thành phố Mimasaka.

Ông Hagiwara Seiji chia sẻ ông sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị truyền thống, thúc đẩy quan hệ song phương trên nhiều lĩnh vực giữa Đại học Đà Nẵng và thành phố Mimasaka, góp phần phát triển quan hệ hợp tác giữa tỉnh Okayama và thành phố Đà Nẵng, phát triển quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia Việt Nam và Nhật Bản ngày càng bền chặt, thắm tình hữu nghị.

Thời gian tới, thành phố Mimasaka sẽ thành lập khuôn viên Mimasaka Nhật Bản tại Đại học Đà Nẵng và hỗ trợ các sinh viên tốt nghiệp Khoa điều dưỡng Đại học Đà Nẵng đi du học một năm tại Khoa Tiếng Nhật trường Thể thao Y tế Điều dưỡng của thành phố Mimasaka, dự kiến sẽ thành lập vào tháng 4/2018.

Từ năm 2009 đến nay, Đại học Đà Nẵng đã phong danh tiến sỹ danh dự cho sáu công dân nước ngoài có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và phát triển tác với nhà trường. Đây là lần đầu tiên Đại học Đà Nẵng phong tặng danh hiệu tiến sỹ danh dự cho công dân nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực chính trị./.
 
TTXVN/VNP

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh trống khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3

Lễ Khai mạc Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, năm 2024 với các thông điệp: "Sách hay cần bạn đọc"; "Sách quý tặng bạn"; "Tặng sách hay - Mua sách thật"; "Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe" đã khai mạc tối 17/4, tại khu vực Hồ Văn thuộc quần thể di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội). Sự kiện do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức.

Top